Hãng tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ, hai quốc gia này đang tiến rất gần đến việc ký kết một thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày.
24-1779613950-truyen-thong-my-my-iran-sap-gia-han-ngung-ban-60-ngay-mo-cua-eo-bien-hormuz
Eo biển Homuz (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận tạm thời này được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt căng thẳng và mở ra lối thoát cho những bế tắc trong thời gian qua.

Theo các điều khoản trong dự thảo, khoảng thời gian 60 ngày này sẽ chứng kiến những nhượng bộ mang tính chiến lược từ cả hai phía nhằm khôi phục lại dòng chảy thương mại toàn cầu. Đáng chú ý, eo biển Hormuz, huyết mạch hàng hải quan trọng, sẽ được mở cửa miễn phí trở lại để tàu thuyền có thể tự do qua lại. Để hiện thực hóa điều này, Iran đã đồng ý gỡ bỏ toàn bộ số thủy lôi mà họ đã thả tại eo biển trước đó.  

Đổi lại, Mỹ cũng chấp nhận những bước lùi quan trọng khi đồng ý dỡ bỏ lệnh phong tỏa đang áp đặt lên các cảng biển của Iran. Đồng thời, Washington sẽ ban hành các lệnh miễn trừ trừng phạt, cho phép Tehran tái gia nhập thị trường năng lượng và tự do bán dầu trở lại. Không dừng lại ở đó, trong thời hạn 60 ngày của thỏa thuận, phía Mỹ cũng sẵn sàng bước vào bàn đàm phán nhằm hướng tới việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt và giải tỏa các nguồn tài sản đang bị đóng băng của Iran.

Tuy nhiên, tâm điểm của thỏa thuận lần này lại nằm ở những cam kết cốt lõi liên quan đến an ninh hạt nhân. Thông tin do Axios đăng tải chỉ ra rằng, bản dự thảo bao gồm một cam kết từ Tehran, khẳng định nước này sẽ không bao giờ theo đuổi vũ khí hạt nhân. Iran sẽ bắt đầu đàm phán về việc đình chỉ chương trình làm giàu uranium, cũng như chấp nhận loại bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao. Hai nguồn tin giấu tên chia sẻ với Axios rằng, Iran thực tế đã đưa ra các cam kết bằng lời nói về những nhượng bộ sẵn sàng thực hiện liên quan đến việc từ bỏ vật liệu hạt nhân và dừng làm giàu uranium.  

Chính quyền Mỹ và Iran hiện chưa bình luận về thông tin kể trên.

PV (SHTT)