Dự án thiện nguyện "Nuôi Em" đang trở thành tâm điểm của dư luận những ngày gần đây với nghi vấn thiếu minh bạch trong công tác quản lý tài chính và thông tin nhà hảo tâm.

Những ngày qua, mạng xã hội đã dậy sóng với các thông tin đặt nghi vấn về sự thiếu minh bạch trong hoạt động của dự án "Nuôi Em," một dự án được sáng lập từ năm 2014 nhằm cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao. Chủ đề này đã thu hút hàng chục nghìn bình luận và chia sẻ, gây hoang mang trong cộng đồng nhà hảo tâm.

07-1765112389-nghi-van-thieu-minh-bach-nguoi-sang-lap-du-an-nuoi-em-hua-phan-hoi-13-noi-dung-thac-mac-trong-24-gio.webp
Bữa cơm của các em nhỏ vùng cao do dự án Nuôi em thực hiện. (Ảnh: FB dự án Nuôi em)

Một tài khoản tên Alex phản ánh đã đóng 1.450.000 đồng để hỗ trợ một học sinh ở Na Cô Sa (Điện Biên) từ tháng 8/2022. Tuy nhiên, đến tháng 1/2023, mã hỗ trợ này lại được cấp cho người khác, đặt ra câu hỏi về việc dự án quyên góp tiền của hai người cho cùng một học sinh.

Một nhà hảo tâm khác tên Linh Nguyễn bày tỏ sự không hài lòng vì dự án rất "nhiệt tình" giục chuyển tiền nhưng lại chậm trễ trong việc cập nhật thông tin. Chị cho biết, danh sách học sinh được nuôi bị thay đổi vào năm sau với lý do các em đủ 3 tuổi đã được Nhà nước hỗ trợ, nhưng danh sách mới phải mất đến 3 tháng sau mới được cập nhật đầy đủ.

07-1765112413-nghi-van-thieu-minh-bach-nguoi-sang-lap-du-an-nuoi-em-hua-phan-hoi-13-noi-dung-thac-mac-trong-24-gio.jpg

Nhiều người còn đề nghị lập nhóm để kiểm tra sự trùng lắp mã học sinh và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Chiều 7/12, trao đổi với báo chí, anh Hoàng Hoa Trung – người sáng lập dự án "Nuôi Em" – xác nhận rằng trong hai ngày qua, nhóm đã tiếp nhận hàng trăm ý kiến thắc mắc từ các nhà tài trợ liên quan đến tính minh bạch của dự án.

Anh Trung cho biết nhóm đang lắng nghe và thu thập các ý kiến phản ánh, hiện đã tổng hợp được 13 nội dung chính cần giải đáp. Các thắc mắc xoay quanh nhiều khía cạnh, bao gồm:

- Việc giục đóng tiền lần hai dù nhà tài trợ đã chuyển khoản.

- Việc thu tiền hỗ trợ của năm học sau từ năm trước (2025 thu tiền hỗ trợ 2024-2025).

- Việc sử dụng số tiền hỗ trợ khi học sinh đủ điều kiện được Nhà nước hỗ trợ (đủ 3 tuổi hoặc địa phương được công nhận đặc biệt khó khăn).

- Việc một mã hỗ trợ bị trùng cho hai em trong hai năm mà không có thông báo trước.

- Việc sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền quyên góp.

"Chúng tôi rất buồn, nhưng cũng vui vì không nghĩ các anh chị nuôi (nhà tài trợ) đánh giá chúng tôi như một tổ chức vận hành chuyên nghiệp," anh Trung chia sẻ. Anh thừa nhận sự việc lần này đòi hỏi nhóm phải chuyên nghiệp hơn và cam kết sẽ phản hồi email và các yêu cầu hỗ trợ trong vòng 24 giờ tới.

Mặc dù gặp sự cố, anh Trung cho biết dự án vẫn tiếp tục hoạt động với mục tiêu kết nối trực tiếp với các phòng giáo dục và phòng văn hóa xã để chuyển tiền hỗ trợ bữa ăn kịp thời cho hàng nghìn trẻ em vùng cao.

TN (SHTT)