Giới trẻ
15/03/2015 10:16Nữ sinh bị đánh hội đồng vì lý do từ trên trời rơi xuống
"Chảnh", "nhìn đểu" là lý do mà nhiều nữ sinh bị chính nhóm bạn trong lớp đánh hội đồng, thậm chí có em phải bỏ mạng.
Những ngày qua, clip 7 học sinh, trong đó có lớp trưởng ở Trà Vinh dùng ghế đánh bạn được dư luận quan tâm. Tuy nhiên, sau 2 tháng xảy ra, nhà trường và gia đình mới biết sự việc.
Trong clip, nạn nhân khóc nức nở khi liên tiếp bị nhóm bạn đánh tới tấp, cầm ghế nhựa đập vào đầu. Nạn nhân là em Nguyễn Thị Hồng P. cho biết, trước giờ học, lớp trưởng Trương Thúy V. sai P. đi mua đồ nhưng em từ chối. Cho rằng bạn chảnh nên V. tổ chức đánh hội dồng.
![]() |
Nữ sinh đánh bạn ở Trà Vinh. Ảnh: Cắt từ clip. |
Trường THCS Bình Tấn, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp xác nhận vụ việc xảy ra từ ngày 6/10. Theo thầy Phạm Hùng Cường - Hiệu trưởng cho biết, nhóm bạn tên Dung (An Giang) rủ bạn bè sang đánh em Huyền (Đồng Tháp). Hai học sinh này có mâu thuẫn từ trước qua tin nhắn điện thoại.
|
Học sinh đánh bạn, lột nội y vì trêu đùa. Ảnh: Cắt từ clip. |
Nghiệm trọng nhất là trường hợp nữ sinh đánh bạn đến tử vong xảy ra tháng 10/2013, tại Cẩm Giàng, Hải Dương. Cô gái 17 tuổi vác guốc đánh bạn đến chấn thương sọ não, tụ máu gáy vì lý do nghĩ mình bị... nhìn đểu.
Nằm ngoài sức tưởng tượng
Hàng loạt nguyên nhân "từ trên trời rơi xuống" khiến học sinh đánh nhau khiến người lớn bất ngờ và lo lắng.
Xem clip 7 học sinh đánh bạn tại Trà Vinh, MC Trấn Thành tâm sự: “Sao lại có những đứa trẻ còn trên ghế nhà trường tra tấn bạn một cách dã man, không thương tiếc chỉ vì lý do 'chảnh'?”.
|
GS Văn Như Cương cho rằng việc học sinh đánh nhau nằm ngoài sức tưởng tượng. |
TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Hà Nội nhận định, trong giai đoạn đang hoàn thiện nhân cách, tâm lý học sinh chưa ổn định. Nhiều trường hợp đánh nhau chỉ vì xô xát nhỏ, trước câu nói không đáng để tâm.
Cũng theo TS Nguyễn Tùng Lâm: “Việc học sinh đánh nhau trong nhà trường thế hệ nào cũng có. Nhưng ở đây chúng ta quan tâm đến chuyện, khi hỗn chiến xảy ra, học sinh xung quanh không ai can ngăn, thậm chí còn tung clip với thái độ thích thú. Nhà trường ở đâu để sau khi hai tháng mới biết sự việc?”.
Với góc nhìn gần gũi, TS Vũ Thu Hương - Khoa Giáo dục tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội chia sẻ về cách mỗi gia đình phòng tránh bạo lực học đường. Theo đó, TS Thu Hương cho rằng, người lớn cần làm gương trong hành vi ứng xử với con cái.
Đó là hạn chế tối đa khi xử lý mâu thuẫn ở trong nhà, ngoài ngõ. Bởi trẻ em sẽ bắt chước rất nhanh cách giao tiếp “giang hồ” này. Phụ huynh cũng nên tránh tuyệt đối những vụ can thiệp như đòi gặp thầy cô để giành quyền công bằng cho con. Các em sẽ có tâm lý được “bảo kê” và dễ coi thường giáo viên. Như vậy, người lớn đã đẩy trẻ em trượt tiếp trên con đường bạo lực.
Theo Quyên Quyên (Zing.vn)