Pháp luật
18/09/2025 13:48Hoãn xét xử phúc thẩm vụ "gà lôi trắng", dời sang tháng 10/2025
Ngày 18/9, Tuổi Trẻ đưa tin, luật sư Lê Hồng Hiển – người bào chữa cho bị cáo Thái Khắc Thành cho biết đã nhận được thông báo của Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc lùi ngày xét xử phúc thẩm vụ án anh Thái Khắc Thành nuôi gà lôi.
Theo kế hoạch ban đầu, phiên phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 19/9 để xem xét kháng cáo của anh Thành và kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hưng Yên sau khi tòa sơ thẩm tuyên anh 6 năm tù bị dư luận phản ứng.
Tuy nhiên, do thay đổi lịch công tác của hội đồng xét xử, phiên tòa được dời sang ngày 17/10.

Về diễn biến vụ án, anh Thái Khắc Thành (quê Nghệ An) bị bắt từ tháng 4/2025 vì nuôi và bán 13 con gà lôi trắng. Ngày 8/8, TAND khu vực 5 tỉnh Hưng Yên mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt anh 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Ngay sau khi bản án được tuyên, dư luận bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng mức án quá nặng, chưa thấu tình đạt lý, đặc biệt trong bối cảnh chính sách pháp luật về quản lý các loài động vật quý hiếm có sự thay đổi. Hình ảnh vợ anh Thành bế con nhỏ khóc nức nở sau phiên sơ thẩm đã thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.
Trước phản ứng từ xã hội, Chánh án TAND tỉnh Hưng Yên đã yêu cầu các cơ quan tố tụng báo cáo, đồng thời kiến nghị VKSND tỉnh kháng nghị bản án sơ thẩm. Ngày 13/8, VKSND tỉnh chính thức kháng nghị, đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Cùng ngày, TAND tỉnh cũng thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho anh Thành được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ xét xử phúc thẩm lại toàn bộ vụ án theo quy định của pháp luật.
Bản án sơ thẩm chưa đúng với sự thay đổi của chính sách pháp luật
Theo thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại phụ lục danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo quy định, gà lôi trắng có tên khoa học là Lophura nycthemera, thuộc nhóm IIB (không còn thuộc nhóm IB theo nghị định số 84 của Chính phủ như khi khởi tố điều tra và truy tố).
Tuy nhiên bản án sơ thẩm xác định 13 cá thể thu giữ của Thái Khắc Thành là "gà lôi trắng" - là loài chim hiện được ghi nhận trong nhóm IB, nghị định số 84 của Chính phủ, nên hội đồng xét xử tuyên bố Thái Khắc Thành phạm tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 244 Bộ luật Hình sự.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và các quy định pháp luật, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên nhận định tòa sơ thẩm áp dụng các quy định trên khi tuyên án anh Thành là không đúng với sự thay đổi của chính sách, pháp luật. Đây cũng là cơ sở để vụ án được xem xét lại ở cấp phúc thẩm.