Xã hội
23/09/2025 10:53Ứng phó siêu bão Ragasa: Đà Nẵng sẵn sàng cấm biển, Lào Cai sẽ di dời dân để tránh sạt lở
Tại Đà Nẵng: Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã có công điện yêu cầu triển khai các biện pháp để chủ động ứng phó với mưa bão.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể không được lơ là, chủ quan, tổ chức trực ban theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, thủ trưởng các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả bão Ragasa.
Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP, UBND các xã, phường ven biển được yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển.
Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng căn cứ diễn biến bão để chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết. Trong đó, lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.
Tại Lào Cai: UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ban, ngành, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và chính quyền địa phương triển khai công tác phòng chống với tinh thần khẩn trương, quyết liệt; thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”; khơi thông dòng chảy tại các điểm tắc, nghẽn; rà soát, thông báo và tổ chức sơ tán dân cư ở khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất ra khỏi vùng nguy hiểm; bố trí lực lượng trực, canh gác tại các vị trí xung yếu, tuyệt đối cấm người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn.
Lực lượng quân sự, công an phải sẵn sàng phương án ứng phó bão, lũ, tổ chức sơ tán, di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời triển khai cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả. Các đơn vị quản lý hồ đập, thủy điện phải đảm bảo an toàn công trình, chủ động vận hành, điều tiết, ngăn chặn sự cố.
Công điện cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, an toàn hệ thống điện, duy trì hoạt động y tế, giáo dục, sản xuất; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân kịp thời phòng tránh, hạn chế tối đa thiệt hại.

Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác ứng phó. Đồng thời, các cơ quan phải tổ chức rà soát, chuẩn bị phương án sơ tán hộ dân tại khu vực nguy hiểm, nhất là nơi có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; bảo đảm chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, ổn định đời sống sau thiên tai.
Vào 6h sáng nay (23/9), tâm siêu bão Ragasa còn cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 840km về phía đông với cường độ của siêu bão cấp 17, giật trên cấp 17. Như vậy Ragasa đã vượt qua bão Yagi vào năm 2024 để trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất hoạt động trên Biển Đông mấy chục năm qua.
Trong hai ngày 23 và 24/9, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, tiến về vùng biển ven bờ khu vực tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, sau đó đổi hướng tây tây nam, tiến vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc vào đêm 24/9, đi vào vịnh Bắc Bộ sáng 25/9.