Pháp luật
25/04/2026 09:54Bản án nghiêm khắc cho cựu bảo vệ trường tiểu học xâm hại hai chị em ruột
Với hai tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi", bị cáo đã phải nhận mức án tổng hợp là 23 năm tù giam.

Vụ việc gây rúng động dư luận bắt nguồn từ quá trình làm việc của Thành tại một trường tiểu học thuộc Quận 5 (cũ). Lợi dụng sự tin tưởng và mối quan hệ quen biết với phụ huynh học sinh là bà M., bị cáo đã tiếp cận và nhiều lần thực hiện hành vi đê hèn đối với hai con gái của bà là cháu Đ. (sinh năm 2013) và cháu T. (sinh năm 2016). Cả hai nạn nhân đều là học sinh tại ngôi trường nơi Thành đang làm công tác bảo vệ.
Sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng vào ngày 7/8/2024, khi cha ruột của hai bé là ông T. phát hiện con gái lớn có những biểu hiện tâm lý bất thường. Sau khi được cha gặng hỏi, cháu Đ. đã kể lại toàn bộ sự việc kinh hoàng mà mình và em gái phải gánh chịu. Ngay lập tức, gia đình đã đến cơ quan công an để tố cáo hành vi của Thành.
Tại cơ quan điều tra và trước tòa, bị cáo Trần Chánh Thành đã có thái độ không thành khẩn, liên tục thay đổi lời khai và phủ nhận các hành vi hiếp dâm, dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử khẳng định, dù bị cáo chối tội nhưng căn cứ vào các bản tự khai ban đầu, lời khai của các nạn nhân và người liên quan, cùng với kết quả thực nghiệm điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, có đủ cơ sở để kết tội bị cáo.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Trần Chánh Thành là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn xâm hại trực tiếp đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em. Bản án 23 năm tù không chỉ là hình phạt đích đáng cho cá nhân bị cáo mà còn là lời cảnh báo đanh thép đối với những hành vi xâm hại trẻ em, đặc biệt là trong môi trường học đường vốn được coi là nơi an toàn cho học sinh.