Pháp luật
21/04/2026 09:46Mua bán hơn 143kg ma túy: Người phụ nữ tại TP.HCM thoát án tử nhờ tình tiết đặc biệt
Trong số các bị cáo, sự chú ý đổ dồn vào cặp vợ chồng Nguyễn Lập Sơn (39 tuổi) và Phan Thị Bích Trâm (31 tuổi) khi cả hai cùng bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là tử hình cho hành vi mua bán hơn 143,5kg ma túy. Tuy nhiên, kết quả phán quyết cuối cùng đã cho thấy sự khoan hồng của pháp luật dựa trên những tình tiết nhân văn cụ thể.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Lập Sơn là đối tượng có nhân thân đặc biệt phức tạp với chuỗi tiền án kéo dài từ năm 2007 đến 2020 về nhiều tội danh khác nhau. Sau khi kết hôn với Trâm và có với nhau 4 người con, thay vì tu chí làm ăn, Sơn lại lún sâu vào con đường tội lỗi. Tháng 10/2023, vì túng thiếu, Sơn đã biến nhà thuê của mình thành kho chứa hàng cho một đường dây ma túy quy mô lớn do đối tượng Lâm Thiên Hiệp cầm đầu. Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động giao nhận và cất giấu số lượng ma túy khổng lồ này đều có sự đồng ý và hỗ trợ từ phía người vợ.
Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Đối với Nguyễn Lập Sơn, cơ quan công tố đề nghị mức án tử hình để răn đe. Tuy nhiên, trường hợp của Phan Thị Bích Trâm lại được xem xét dưới một góc độ khác. Dù phải chịu trách nhiệm chung cho hơn 143,5kg ma túy, nhưng cơ quan tố tụng xác định Trâm giữ vai trò hạn chế, thực hiện hành vi do phụ thuộc vào chồng. Đặc biệt, tình tiết mang thai tại thời điểm phạm tội đã trở thành yếu tố then chốt thay đổi định mệnh của bị cáo.
Trong giờ phút nói lời sau cùng, bị cáo Trâm đã không kìm được xúc động khi nhắc về hoàn cảnh gia đình. Bị cáo nghẹn ngào trình bày về 4 đứa con nhỏ đang phải nương tựa vào ông bà ngoại già yếu trong khi cả cha và mẹ đều vướng vòng lao lý, đồng thời khẩn thiết xin một cơ hội sống để trở về chăm sóc các con.
Căn cứ vào Khoản 2 Điều 40 Bộ luật Hình sự năm 2015, pháp luật Việt Nam quy định không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi tại thời điểm phạm tội hoặc xét xử. Dựa trên quy định này cùng các tình tiết giảm nhẹ khác, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Lập Sơn mức án tử hình, trong khi Phan Thị Bích Trâm nhận mức án 20 năm tù giam. Các đồng phạm khác trong vụ án cũng phải nhận những hình phạt nghiêm khắc tương xứng từ 20 năm tù đến tử hình, khép lại một trong những vụ án ma túy lớn nhất tại khu vực phía Nam.