Ông Kim Hee-soo, Chủ tịch huyện Jindo (Hàn Quốc), đang trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích dữ dội khi liên tiếp vướng vào những bê bối phát ngôn chấn động, từ việc xúc phạm phụ nữ ngoại quốc đến hành vi thiếu chuẩn mực ngay tại buổi đối thoại với cử tri.
Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee-soo. Ảnh: Jindo County.

Theo hãng tin Yonhap, sự việc mới nhất xảy ra vào ngày 9/2, khi ông Kim chủ trì buổi gặp gỡ dân sinh tại Trường Trung học Gunnam để thảo luận về hạ tầng giao thông. Giữa lúc một người dân đang lớn tiếng khiếu nại về công tác làm đường, vị Chủ tịch huyện này đã không giữ được bình tĩnh. Ông không chỉ nhận xét khi khiếm nhã rằng người dân "quá ồn ào" mà còn bất ngờ đứng dậy, buông lời văng tục ngay trước mặt đám đông.

Hành vi này ngay lập tức khiến dư luận địa phương "dậy sóng". Một quan chức huyện Jindo sau đó đã phải thừa nhận sự việc và lên tiếng xin lỗi, cho rằng ông Kim có thể đã "vô tình" sử dụng lời lẽ thô tục do áp lực trao đổi, đồng thời bày tỏ sự hối tiếc vì những bê bối liên tiếp đã làm hoen ố hình ảnh chính quyền.

Đáng nói, sự cố văng tục này xảy ra ngay khi bê bối phát ngôn về việc “nhập khẩu trinh nữ” của ông Kim vẫn còn đang nóng hổi. Trước đó, vào ngày 4/2, trong một cuộc tọa đàm về vấn đề suy giảm dân số, ông Kim đã gây sốc khi đưa ra ý tưởng “nhập khẩu phụ nữ trẻ” từ Việt Nam hoặc Sri Lanka. Thuật ngữ “nhập khẩu” dùng cho con người cùng tư duy coi thường phụ nữ đã vấp phải sự phản đối kịch liệt không chỉ tại Hàn Quốc mà còn từ cộng đồng quốc tế.

Liên quan đến vụ việc này, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gửi công hàm phản đối, khẳng định phát ngôn của ông Kim là thiếu chuẩn mực, gây tổn thương nghiêm trọng đến cộng đồng người Việt. Đáp lại, vào ngày 9/2, chính quyền tỉnh Jeolla Nam đã phải gửi thư xin lỗi chính thức tới Đại sứ quán Việt Nam và Sri Lanka, thừa nhận những lời lẽ của ông Kim là "không thể biện minh", đi ngược lại các giá trị nhân quyền và bình đẳng giới.

Hệ quả từ chuỗi hành vi thiếu kiểm soát này là vô cùng nặng nề đối với sự nghiệp chính trị của ông Kim Hee-soo. Đảng Dân chủ Hàn Quốc đã nhanh chóng áp dụng biện pháp kỷ luật cao nhất là khai trừ ông ra khỏi đảng. Tuy nhiên, với việc tiếp tục "văng tục" trước dân ngay sau khi vừa xin lỗi vì phát ngôn trước đó, lòng tin của công chúng dành cho vị Chủ tịch huyện này dường như đã chạm đáy.

QT (SHTT)