Dịp lễ 30/4/2026, hàng loạt tỉnh, thành trên cả nước lên kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa phục vụ người dân. Trong đó, TP.HCM tiếp tục là địa phương có quy mô lớn nhất với 7 điểm bắn.

Tại TP.HCM, chương trình bắn pháo hoa diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 30/4, với tổng cộng 7 điểm, gồm 3 điểm tầm cao và 4 điểm tầm thấp. Các điểm tầm cao tập trung ở khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, khu trung tâm thành phố mới và một quảng trường lớn tại khu vực phía Đông. Trong khi đó, các điểm tầm thấp được bố trí rải rác tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, khu Nhà Bè, Cần Giờ và một số khu đô thị nhằm tạo điều kiện cho người dân ở nhiều khu vực có thể theo dõi.

Không chỉ TP.HCM, tại Hà Nội, dù chưa có thông báo chính thức, song theo thông lệ nhiều năm, thành phố có thể tổ chức bắn pháo hoa tại các điểm quen thuộc như khu vực Hồ Hoàn Kiếm (tầm cao) và một số quận, huyện như Hà Đông (tầm thấp). Thời gian dự kiến cũng rơi vào khoảng 21h – 21h15 cùng ngày.

Ở khu vực Tây Nguyên, điểm nhấn thuộc về Măng Đen (Kon Tum), nơi đã xác nhận tổ chức bắn pháo hoa trong đêm 30/4. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện văn hóa – du lịch kéo dài từ 25/4 đến 3/5, nhằm thu hút du khách đến với “Đà Lạt thứ hai” của Việt Nam trong kỳ nghỉ lễ dài ngày.

10-1775834367-chi-tiet-cac-diem-phao-hoa-304-tren-ca-nuoc-tphcm-ban-7-diem-nhieu-dia-phuong-dong-loat-to-chuc
Ảnh: Dân trí 

Tại miền Tây, Cà Mau cũng lên kế hoạch bắn pháo hoa tầm thấp tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, kết hợp chương trình nghệ thuật và các hoạt động quảng bá du lịch địa phương. Chuỗi sự kiện tại đây diễn ra từ cuối tháng 4 đến hết kỳ nghỉ lễ 1/5, tạo điểm nhấn cho vùng đất cực Nam.

Trong khi đó, một số địa phương du lịch lớn như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nha Trang hay Đà Lạt hiện chưa công bố kế hoạch bắn pháo hoa dịp 30/4/2026. Nhiều nơi có xu hướng tập trung nguồn lực cho các lễ hội riêng như Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng hoặc Carnaval Hạ Long, thay vì tổ chức pháo hoa trong dịp này.

Theo quy định hiện hành, việc tổ chức bắn pháo hoa phụ thuộc vào điều kiện ngân sách và kế hoạch của từng địa phương. Trong đó, Hà Nội và TP.HCM là hai địa phương gần như duy trì thường xuyên hoạt động này vào các dịp lễ lớn, còn các tỉnh, thành khác sẽ linh hoạt triển khai tùy theo sự kiện đi kèm.

Dịp 30/4 năm nay đánh dấu 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), do đó nhiều địa phương đã kết hợp pháo hoa với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao nhằm tạo không khí sôi động, thu hút người dân và du khách.