Xã hội
07/05/2026 09:10Hà Nội: Tài xế vi phạm nồng độ cồn giải thích "do ăn 2kg vải", kết quả kiểm tra gây bất ngờ
Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), từ 19h đến 24h ngày 6/5, lực lượng CSGT trên toàn quốc đồng loạt triển khai cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong cùng khung giờ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí trong đêm 6/5, các tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Hà Nội) tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn tại khu vực phố Vũ Tông Phan và Nguyễn Ngọc Nại (Hà Nội).
Đại diện lực lượng chức năng cho biết, bên cạnh công tác kiểm tra ban ngày, đơn vị còn tăng cường cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ vào ban đêm nhằm kiểm soát các hành vi vi phạm, đặc biệt là lỗi liên quan đến nồng độ cồn - nhóm vi phạm thường diễn biến phức tạp vào khung giờ tối muộn.



Khoảng 21h, tại chốt kiểm tra trên phố Vũ Tông Phan (đoạn trước số nhà 569), tổ công tác dừng xe máy mang BKS 36D1-362.xx do anh N.X.G. (quê Thanh Hóa) điều khiển để kiểm tra. Kết quả cho thấy tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 1 (chưa vượt quá 0,25mg/lít khí thở).
Đáng chú ý, sau khi bị phát hiện vi phạm, anh G. liên tục khẳng định bản thân không sử dụng đồ uống có cồn . “Báo cáo các đồng chí, hôm nay tôi chưa uống một giọt bia rượu nào cả. Tôi ăn vải nên mới có nồng độ cồn trong hơi thở” , nam tài xế giải thích.

Sau khi nghe trình bày, tổ công tác cho tài xế nghỉ ngơi vài phút rồi tiến hành kiểm tra lại. Tuy nhiên, kết quả ở cả hai lần đo vẫn cho thấy có vi phạm. Lúc này, anh G. tiếp tục phân bua rằng do “ăn tới 2kg vải nên mới lên nồng độ cồn như vậy”.
Sau khoảng 10 phút làm việc, biết không thể tiếp tục chối cãi, tài xế G. mới thừa nhận trước đó có uống rượu rồi điều khiển xe máy về nhà. Với lỗi vi phạm này, CSGT đã lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện trong 7 ngày làm việc.

Khoảng 10 phút sau, tổ công tác tiếp tục dừng xe máy do anh T.V.L. (SN 2006, quê Thanh Hóa) điều khiển vì chở người phía sau không đội mũ bảo hiểm. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện nam tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,334mg/lít khí thở.
“Tối nay nhà em chuyển nhà nên có uống chút rượu bia. Em không nghĩ đi vào tuyến này lại gặp CSGT. Mong các anh bỏ qua cho em lần này” , tài xế L. trình bày. Tuy nhiên, tổ công tác vẫn lập biên bản xử phạt theo quy định với mức phạt 7 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Cũng theo ghi nhận của báo Dân Trí tại chốt kiểm tra trên phố Nguyễn Ngọc Nại trong đêm 6/5, chỉ trong khoảng 2 giờ làm nhiệm vụ, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Đình Tùng làm tổ trưởng đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn mức 1.
Đơn cử, vào khoảng 21h45, lực lượng chức năng kiểm tra tài xế N.Q.K. (SN 1964, trú Hà Nội) điều khiển xe máy và phát hiện vi phạm ở mức 0,086mg/lít khí thở. Người này cho biết trước đó có uống 3 chén rượu khi gặp bạn ở cuối phố Nguyễn Ngọc Nại.
“Tối nay tôi có uống 3 chén rượu với bạn thì nhận được điện thoại báo người thân vừa mất. Vì vội vàng về nhà nên tôi liều chạy xe và vi phạm”, nam tài xế trình bày với tổ công tác.

Ngoài các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong ca làm việc đêm 6/5, lực lượng CSGT cũng xử lý nhiều trường hợp điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Với lỗi này, người vi phạm bị xử phạt 500.000 đồng.
Cũng trong đêm, tổ công tác đã kiểm tra nồng độ cồn đối với hàng trăm tài xế ô tô nhưng không phát hiện trường hợp vi phạm nào.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tá Nguyễn Đình Tùng - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 cho biết, với các trường hợp cho rằng kết quả dương tính là do sử dụng siro, nước súc miệng hoặc ăn trái cây, lực lượng chức năng sẽ cho nghỉ ngơi, uống nước lọc khoảng 15-20 phút trước khi kiểm tra lại nhằm đảm bảo khách quan.
“Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp cố tình viện lý do vừa ăn hoa quả hay uống siro để né tránh việc xử lý. Với những trường hợp này, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định”, Trung tá Tùng nhấn mạnh.