Những ngày gần đây, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) tỏ ra lo lắng trước nghi vấn về chất lượng thực phẩm trong bữa ăn của học sinh. Sự bất an càng gia tăng khi một số phụ huynh tự góp tiền mang mẫu thịt đi xét nghiệm và nhận được kết quả cho thấy có mẫu dương tính với vi khuẩn E.coli và virus dịch tả lợn châu Phi.
02-1775102219-phu-huynh-tu-bo-tien-xet-nghiem-phat-hien-thit-lon-truong-mam-non-nhiem-ta-lon-chau-phi-va-ecoli
Trường mầm non Hòa Bình nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Việt Bắc

Theo phản ánh, sự việc bắt đầu từ ngày 25/3 khi nhà trường phải mang thịt ra ngoài xay để chuẩn bị bữa ăn cho trẻ do mất điện. Trong quá trình này, một số phụ huynh nhận thấy thịt có màu vàng óng bất thường nên nảy sinh nghi ngại về chất lượng thực phẩm.

Chiều 1/4, ghi nhận tại Trường mầm non Hòa Bình cho thấy khung cảnh khá trầm lắng dù đã đến giờ tan học. Lượng phụ huynh đến đón con thưa thớt hơn thường ngày do nhiều gia đình quyết định cho trẻ nghỉ học.

02-1775102219-phu-huynh-tu-bo-tien-xet-nghiem-phat-hien-thit-lon-truong-mam-non-nhiem-ta-lon-chau-phi-va-ecoli
Phụ huynh bất an khi thịt lợn có dấu hiệu bất thường. Ảnh: Việt Bắc

Chị Ngô Thị Thảo, sống tại Phố Hích, xã Văn Lăng và có nhà gần trường, chia sẻ với báo Lao Động, số học sinh đến lớp đã giảm rõ rệt trong nhiều ngày qua. Theo chị, kể từ khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở thịt vào ngày 25.3, nhiều phụ huynh trở nên lo lắng và tạm thời cho con ở nhà khi chưa có thông tin chính thức.

Cùng chung tâm trạng, bà Vũ Thị Nguyên ở xóm Đồng Cẩu, có cháu đang học lớp 5 tuổi tại trường, cho biết số lượng trẻ nghỉ học bắt đầu tăng từ cuối tháng 3 và ngày càng nhiều trong những ngày gần đây. Theo bà, phụ huynh đều mong chờ một kết luận rõ ràng để yên tâm đưa con trở lại lớp.

Theo ghi nhận, trong ngày 1/4 chỉ có 30 trong tổng số 125 học sinh đến trường, trong đó 28 em vẫn ở lại ăn bán trú.

02-1775102219-phu-huynh-tu-bo-tien-xet-nghiem-phat-hien-thit-lon-truong-mam-non-nhiem-ta-lon-chau-phi-va-ecoli
Nhiều phụ huynh tại Thái Nguyên hoang mang lo lắng khi phát hiện thịt lợn có dấu hiệu bất thường. Ảnh: Việt Bắc

Trước những nghi ngại về thực phẩm, một số phụ huynh đã chủ động góp tiền để kiểm tra mẫu thịt. Trao đổi với báo Lao Động, ông Trương Văn Quang (xóm Trung Thành, xã Văn Lăng) cho biết các phụ huynh mỗi người đóng góp 50.000 đồng để gửi mẫu xét nghiệm.

Theo ông Quang, sau một ngày gửi mẫu, ban phụ huynh nhận được kết quả cho thấy hai mẫu thịt dương tính với vi khuẩn E.coli và virus dịch tả lợn châu Phi. Thông tin này khiến nhiều người càng thêm bất an và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ sự việc, đặc biệt liên quan đến kết quả mẫu phẩm và quy trình bảo quản thực phẩm tại trường.

Ông Quang cũng cho biết vào thời điểm phụ huynh gửi mẫu xét nghiệm, phía nhà trường cũng tiến hành kiểm tra tương tự. Tuy nhiên, trong khi phụ huynh đã nhận được kết quả thì đến nay kết quả từ mẫu do nhà trường gửi vẫn chưa được thông báo.

02-1775102219-phu-huynh-tu-bo-tien-xet-nghiem-phat-hien-thit-lon-truong-mam-non-nhiem-ta-lon-chau-phi-va-ecoli
Kết quả xét nghiệm do phụ huynh học sinh tự gửi mẫu. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Liên quan đến sự việc, bà Nguyễn Thị Minh Khoái, Hiệu trưởng Trường mầm non Hòa Bình, cho biết ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của phụ huynh vào ngày 25/3, nhà trường đã chủ động dừng sử dụng thịt lợn trong bữa ăn bán trú. Đồng thời, các mẫu thực phẩm liên quan cũng đã được gửi đi xét nghiệm nhưng hiện vẫn chưa có kết quả.

Theo lãnh đạo nhà trường, đơn vị luôn thực hiện đầy đủ các quy trình tiếp nhận, kiểm tra và lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Trước đó, nguồn thực phẩm do cơ sở cung cấp chưa từng ghi nhận sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm.

Sau khi nắm bắt thông tin, UBND xã Văn Lăng đã yêu cầu nhà trường niêm phong các mẫu thực phẩm và gửi đi kiểm tra. Đồng thời, địa phương cũng chỉ đạo tạm dừng sử dụng nguồn thực phẩm từ nhà cung cấp liên quan, tổ chức họp giữa nhà trường và đại diện phụ huynh để cung cấp thông tin, ổn định tâm lý và tránh lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng.

PN (SHTT)