Công nghệ
04/05/2026 11:31Anh triệt phá mạng lưới móc túi iPhone lớn nhất thế giới
Vụ việc bắt đầu từ tháng 12/2024 khi một nạn nhân bị mất điện thoại tại London sử dụng ứng dụng định vị và phát hiện thiết bị của mình đang nằm trong một kho hàng gần sân bay Heathrow. Bên trong kiện hàng này có gần 1.000 chiếc iPhone, chuẩn bị được chuyển đến Hong Kong (Trung Quốc). Phát hiện ban đầu đã mở ra cuộc điều tra sâu rộng, dẫn đến việc triệt phá một trong những đường dây buôn lậu điện thoại lớn nhất tại Anh.

Cơ quan chức năng xác định Amir Khadikhel, một người Afghanistan đang sinh sống tại phía đông London, là nhân vật cầm đầu. Trong vòng chưa đầy một năm, đối tượng này đã tổ chức vận chuyển hơn 62.000 chiếc iPhone bị đánh cắp, với tổng giá trị lên tới 181 triệu bảng Anh, đến các thị trường như Trung Quốc và Dubai. Trung bình mỗi tuần, đường dây thực hiện hai chuyến hàng thông qua các dịch vụ vận chuyển quốc tế.
Để qua mặt hệ thống truy vết, các đối tượng sử dụng giấy nhôm bọc kín từng thiết bị nhằm ngăn chặn tín hiệu định vị trước khi đóng gói. Sau đó, số điện thoại này được đưa đến các cơ sở ở Trung Đông và Trung Quốc để xóa dữ liệu, phá khóa và bán lại. Một số thiết bị còn có thể được định giá cao hơn nếu có khả năng truy cập các dịch vụ trực tuyến bị hạn chế tại thị trường tiêu thụ.
Điều tra cho thấy phía sau Khadikhel là cả một mạng lưới chặt chẽ với nhiều tầng lớp. Hàng trăm đối tượng móc túi hoạt động tại Anh cung cấp nguồn hàng cho khoảng 50 đầu mối trung gian. Đáng chú ý, cảnh sát phát hiện một nhóm gồm 25 phụ nữ trẻ, từ 14 đến 20 tuổi, chuyên nhắm vào khách du lịch tại các khu vực trung tâm như West End và Soho. Mỗi chiếc iPhone đời mới bị đánh cắp có thể mang lại cho kẻ trộm khoản tiền lên tới 750 bảng Anh.

Theo ước tính, mạng lưới này có thể liên quan đến khoảng 40% số vụ trộm điện thoại di động tại London, đồng thời mở rộng hoạt động sang các thành phố lớn khác như Paris và Berlin.
Sau quá trình truy quét, cảnh sát đã thu giữ hơn 10.000 chiếc iPhone, cùng 340.000 USD tiền mặt và nhiều tang vật liên quan. Giới chức nhận định lợi nhuận cao từ hoạt động này đang thu hút các băng nhóm tội phạm có tổ chức, thậm chí khiến một số nhóm từng hoạt động trong lĩnh vực ma túy chuyển hướng sang buôn bán điện thoại bị đánh cắp.
Trước thực trạng đáng báo động, lực lượng chức năng kêu gọi các nhà sản xuất sớm triển khai giải pháp khiến thiết bị bị đánh cắp trở nên vô dụng. Nếu không có bước tiến cụ thể trước thời hạn đặt ra, cảnh sát London cho biết sẽ kiến nghị chính phủ Anh xem xét ban hành quy định pháp lý nhằm kiểm soát tình trạng này.