Công nghệ
23/11/2015 10:07Cách IS trao đổi thông tin trên Internet
Để chống lại sự theo dõi của nhóm hacker và cơ quan an ninh, phiến quân Nhà nước Hồi giáo đã lên kế hoạch ẩn náu bài bản, cho thấy sự am tường về công nghệ.
Mạng xã hội
![]() |
IS từng hack tài khoản Twitter chính thức của Chính phủ Mỹ. |
Khi đưa thông tin, chúng còn gửi kèm link đến bài viết hướng dẫn bảo mật lúc gửi tin nhắn trên Twitter. IS cảnh báo những người ủng hộ khủng bố không nên dùng các dịch vụ như Instagram, bởi nó thuộc Facebook và mạng xã hội này vốn bị gắn tiếng xấu trong vấn đề bảo vệ quyền riêng tư.
![]() |
IS khuyến cáo dùng Blackphone - smartphone siêu bảo mật. |
Hướng dẫn của IS khuyên thành viên dùng các thiết bị như Blackphone hay CryptoPhone vì có ứng dụng Silent Circle nhằm duy trì bảo mật trong quá trình liên lạc. Phần mềm này được phát triển bởi một công ty ở Thụy Sỹ, cho phép mã hóa cuộc gọi, tin nhắn trên iOS, Android hay các thiết bị dùng hệ điều hành riêng của họ.
Giao tiếp khi không có Internet
Khi mất mạng, phiến quân Nhà nước Hồi giáo bảo nhau dùng ứng dụng Firechat có sẵn trên iOS hay Android để trò chuyện. Phần mềm này tự động kết nối theo nhóm lên đến 80 người, tạo ra một mang riêng để các thành viên trao đổi thông tin. Theo tài liệu của IS, đây là cách để chia sẻ thông điệp, hình ảnh trong bán kính khoảng 200 mét.
Firechat cũng là phần mềm được những người biểu tình ở Hong Kong dùng để trò chuyện khi không có Internet hồi tháng 10/2014.
![]() |
Một website mua bán trái phép vũ khí trên "thế giới Internet ngầm". |
Trình duyệt Tor được IS khuyến cáo cho thành viên của mình bởi nó cho phép ẩn danh và tránh sự theo dõi. Tor từng được dùng cho một số hoạt động phi pháp trên Internet bao gồm buôn bán chất cấm trong Silk Road. Còn với điện thoại di động, trình duyệt như Onion hay Opera mini là những lựa chọn được nhóm khủng bố gợi ý.
Tin nhắn tức thì