Hơn 95 triệu thuê bao đã được đồng bộ lên hệ thống, trong đó gần 900.000 số bị người dùng xác nhận không chính chủ qua VNeID.

Gần 900.000 thuê bao di động đã được người dùng xác nhận không chính chủ chỉ sau hai tuần triển khai Thông tư 08 về xác thực thông tin thuê bao. Số liệu được công bố tại họp báo thường kỳ tháng 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ chiều 29/4.

Đại diện Bộ cho biết đây là kết quả bước đầu của quá trình đối soát dữ liệu thuê bao trên phạm vi toàn quốc, dựa trên thông tin sơ bộ từ C06 (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội).

Hiện hơn 95 triệu thuê bao di động đã được đồng bộ lên hệ thống. Trong đó, khoảng 60 triệu thuê bao được xác nhận chính chủ, còn gần 900.000 thuê bao do người dùng chủ động đánh dấu không thuộc quyền sở hữu thông qua ứng dụng VNeID.

Đây là số liệu người dùng tự xác nhận trong quá trình đối soát, chưa phải kết luận xử lý hay khóa dịch vụ thuê bao. Quá trình xác thực vẫn đang tiếp tục và kéo dài đến ngày 15/6.

Hai thẻ SIM di động. Ảnh: Trọng Đạt
Hai thẻ SIM di động. Ảnh: Trọng Đạt/VnExpress

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Viễn thông, cho biết cơ chế mới cho phép người dân trực tiếp kiểm tra và xác nhận thông tin thuê bao đang sử dụng, thay vì chỉ đối soát từ phía cơ quan quản lý và doanh nghiệp viễn thông.

Theo Cục Viễn thông, đây là bước tiếp theo sau giai đoạn “làm sạch dữ liệu” năm 2023. Khi đó, cơ quan quản lý đã đối soát hàng trăm triệu thuê bao, phát hiện khoảng 17 triệu trường hợp sai thông tin.

Trong số này, 11 triệu thuê bao đã được cập nhật lại dữ liệu, còn khoảng 6 triệu thuê bao bị dừng cung cấp dịch vụ do không chuẩn hóa thông tin.

Thông tư 08 được đánh giá là bước thay đổi cách tiếp cận trong quản lý thuê bao, khi trao quyền chủ động cho người dùng tham gia xác thực SIM chính chủ qua VNeID.

Mục tiêu của chính sách là xây dựng cơ sở dữ liệu thuê bao chính xác, minh bạch hơn, góp phần hạn chế SIM rác, tin nhắn rác và các hành vi lừa đảo qua điện thoại.

Thông tư được ban hành ngày 31/3, với hai mốc triển khai chính: từ 15/4 cho phép đối soát dữ liệu thuê bao qua VNeID và từ 15/6 yêu cầu xác thực khuôn mặt khi thực hiện đổi SIM sang thiết bị mới.

Cơ quan quản lý lưu ý ngày 15/4 là thời điểm mở hệ thống đối soát, trong khi doanh nghiệp viễn thông có 30 ngày để đồng bộ toàn bộ dữ liệu thuê bao lên nền tảng.

Trước đó, Luật Viễn thông 2023 và Nghị định 163/2024 đã đặt nền tảng pháp lý cho việc chuẩn hóa thông tin thuê bao, yêu cầu dữ liệu phải trùng khớp với cơ sở dữ liệu dân cư và xác định rõ trách nhiệm các bên liên quan.

Thông tư 08 được xem là bước tiếp theo trong lộ trình siết quản lý SIM không chính chủ, hướng tới mục tiêu mỗi số điện thoại gắn với một danh tính xác thực duy nhất.

Hiền Lê (SHTT)