Lần đầu tiên, Huawei giới thiệu siêu máy tính AI Atlas 950 SuperPoD ra ngoài Trung Quốc tại sự kiện MWC 2026, phát đi tín hiệu rõ ràng về tham vọng cạnh tranh trực diện với Nvidia trên sân chơi điện toán toàn cầu.

Tại Mobile World Congress diễn ra ở Barcelona tuần này, Huawei Technologies chính thức ra mắt Atlas 950 SuperPoD – giải pháp mới dành cho các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Hệ thống này kết nối tới 8.192 chip Ascend 950 DT và được hãng mô tả như một “cỗ máy logic” hợp thành từ nhiều thiết bị vật lý nhưng có thể vận hành như một siêu máy tính thống nhất, có khả năng học hỏi, suy luận và xử lý tác vụ ở quy mô lớn.

Theo đánh giá của Nikkei, việc trình diễn sản phẩm tại châu Âu cho thấy Huawei đang từng bước mở rộng cuộc cạnh tranh với Nvidia ra ngoài thị trường nội địa, đồng thời khẳng định năng lực tự chủ trong phát triển chip tiên tiến. Atlas 950 SuperPoD dự kiến được thương mại hóa vào quý IV/2026.

03-1772504653-huawei-mang-sieu-may-tinh-ai-lon-nhat-ra-thi-truong-quoc-te-tuyen-chien-voi-nvidia.png
Huawei trình diễn các sản phẩm SuperPoD tại MWC Barcelona 2026. Ảnh: Handout

Bên cạnh đó, Huawei còn giới thiệu các giải pháp điện toán đa dụng TaiShan 950 SuperPoD cùng loạt máy chủ thế hệ mới như TaiShan 500 và TaiShan 200. Nguồn tin từ Nikkei Asia cho biết trong năm nay, hãng sẽ tiếp tục tung ra các thế hệ chip AI mới gồm Ascend 950PR và 950DT, được sản xuất dựa trên tiến trình N+3 tiên tiến nhất của SMIC.

Khi vận hành tối đa, Atlas 950 SuperPoD gồm 128 tủ điện toán và 32 tủ truyền thông, các máy chủ liên kết với nhau bằng công nghệ quang học thông qua giao thức UnifiedBus do Huawei tự phát triển, nhằm tạo đối trọng với công nghệ NVLink của Nvidia. Toàn bộ hệ thống chiếm diện tích khoảng 1.000m2, tương đương bốn sân tennis.

Chủ tịch luân phiên Eric Xu thừa nhận do các hạn chế từ Mỹ, Huawei có thể chưa đạt hiệu suất vượt trội trên từng con chip riêng lẻ so với Nvidia. Tuy nhiên, ông cho rằng khi xét trên tổng thể cụm điện toán quy mô lớn, lợi thế sẽ nghiêng về Huawei. Theo ông Xu, trong khi Nvidia dự kiến ra mắt hệ thống NVL144 vào nửa cuối năm 2026, Atlas 950 SuperPoD sẽ sở hữu số lượng NPU nhiều gấp 56,8 lần số GPU của đối thủ, qua đó mang lại năng lực tính toán cao hơn 6,7 lần.

Về phía Nvidia, CEO Jensen Huang từng đánh giá Huawei là một đối thủ đáng gờm. Tháng 9/2025, ông cho biết thị phần của Nvidia tại Trung Quốc đã sụt giảm từ 95% xuống 0% do lệnh cấm, trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump nới lỏng các quy định bán hàng. Theo Bernstein Research, Huawei hiện đứng thứ hai tại thị trường điện toán AI trong nước và đang bám sát Nvidia.

Không chỉ trong lĩnh vực AI, Huawei tiếp tục duy trì vị thế lớn trên thị trường viễn thông toàn cầu. Dữ liệu từ Dell'Oro cho thấy trong nửa đầu năm 2025, hãng chiếm hơn 30% thị phần thiết bị viễn thông thế giới, vượt xa Nokia và Ericsson.

Song song với đó, Huawei đẩy mạnh mở rộng kết nối tại các khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa. Tính đến cuối năm 2025, công ty đã mang Internet tới 170 triệu người tại 80 quốc gia. Hãng đang hợp tác với MTN tại Nigeria, Claro ở Brazil cùng các đối tác như Quỹ Vodafone và chính phủ Kenya để triển khai cáp quang tại những khu vực thiếu hạ tầng điện lưới.

Việc đưa Atlas 950 SuperPoD ra thị trường quốc tế được xem là bước đi chiến lược, đánh dấu tham vọng vươn tầm toàn cầu của Huawei trong cuộc đua hạ tầng AI đang ngày càng khốc liệt.

Bích Ngọc (SHTT)