Mẫu robot Neo1 do công ty NeodraDynamics phát triển gây chú ý với chiều cao 4 mét, hệ thống 41 bậc tự do và khả năng chịu tải vượt trội so với nhiều robot hình người thông thường.

Neo1 được giới thiệu tại Hội chợ Công nghiệp Quốc tế Trung Quốc (CIIF) 2026, diễn ra từ ngày 12 đến 16/10 tại Thượng Hải. Điểm nổi bật của mẫu robot này là kích thước lớn cùng hệ thống truyền động kết hợp thủy lực và điện, hướng đến những nhiệm vụ đòi hỏi sức mạnh cơ học cao.

Theo Interesting Engineering, Neo1 được trang bị 41 bậc tự do chủ động trên toàn thân, cho phép thực hiện các chuyển động phức tạp. Trong số này, 39 khớp sử dụng bộ truyền động thủy lực kỹ thuật số thu nhỏ do NeodraDynamics tự phát triển. Hai khớp còn lại nằm ở hai cẳng tay, sử dụng động cơ điện thường thấy trên các robot hình người kích thước nhỏ hơn.

Việc sử dụng hệ thống thủy lực giúp máy móc tạo ra lực lớn trong một thiết kế tương đối gọn gàng, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức về kỹ thuật. Các vấn đề cần kiểm soát bao gồm áp suất chất lỏng, độ kín của hệ thống, nhiệt độ và sự phức tạp trong điều khiển.

16-1792119317-trung-quoc-ra-mat-robot-hinh-nguoi-cao-4-met-nang-duoc-tai-trong-khoang-500-kg

Để cân bằng sức mạnh với độ chính xác, Neo1 kết hợp lực từ hệ thống thủy lực cùng công nghệ điều khiển servo điện. Theo thông tin NeodraDynamics cung cấp cho Global Times, mỗi bộ truyền động thủy lực trên robot nặng khoảng 1 kg nhưng có thể tạo ra lực đẩy liên tục ở mức tính bằng tấn.

Đáng chú ý, tải trọng kết hợp của hai cánh tay robot đạt khoảng 500 kg, cao hơn đáng kể so với mức dưới 100 kg của phần lớn robot hình người thông thường.

Dù được phát triển với trọng tâm là sức mạnh, Neo1 không chỉ nhắm đến những công việc nâng, kéo hoặc vận chuyển vật nặng. NeodraDynamics cho biết robot còn có thể thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi khả năng định vị chính xác trong điều kiện tải trọng lớn.

Theo công bố của doanh nghiệp, độ chính xác định vị lặp lại của Neo1 đạt ±0,0002 inch. Thông số này được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu của những công đoạn lắp ráp khắt khe, trong đó chuyển động phải được kiểm soát chặt chẽ ngay cả khi robot xử lý các vật thể nặng.

Sự kết hợp giữa khả năng chịu tải và độ chính xác là điểm mà NeodraDynamics hướng đến khi phát triển Neo1. Thay vì chỉ tập trung vào những thao tác đơn giản, mẫu robot được thiết kế để tham gia các công việc vốn đòi hỏi cả sức mạnh lẫn khả năng điều khiển linh hoạt.

Theo đại diện công ty, Neo1 hướng đến những nhiệm vụ vượt ra ngoài phạm vi của các nhà máy truyền thống, từ lắp ráp linh kiện nặng đến vận chuyển hàng hóa tại cảng công nghiệp. Robot cũng được định hướng hoạt động tại những khu vực thường xuyên chịu va đập, ô nhiễm hoặc có điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Một trong những lĩnh vực được NeodraDynamics đề cập là các cơ sở hạt nhân. Theo doanh nghiệp, những mô-đun thủy lực có khả năng chịu bức xạ có thể hỗ trợ robot xử lý nhiên liệu hạt nhân và bảo trì thiết bị.

Ngoài ra, Neo1 còn được định hướng sử dụng tại các khu vực biển sâu, nơi máy móc phải hoạt động dưới áp lực nước lớn. Khả năng đảm nhiệm công việc trong những môi trường như vậy có thể giúp robot thực hiện các nhiệm vụ khó khăn mà con người không thể trực tiếp tiến hành một cách an toàn.

Bên cạnh đó, các công việc lắp ráp nặng, khai thác mỏ và vận chuyển hàng hóa công nghiệp cũng nằm trong phạm vi ứng dụng mà công ty hướng tới.

Với thiết kế cao 4 mét cùng hệ thống truyền động có khả năng tạo lực lớn, Neo1 được phát triển theo hướng khác biệt so với những mẫu robot hình người chủ yếu phục vụ các thao tác nhẹ hoặc công việc trong môi trường nhà máy thông thường.

Tuy nhiên, việc ứng dụng robot trong các môi trường đặc thù vẫn phụ thuộc vào khả năng đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật tương ứng, đặc biệt là kiểm soát hệ thống thủy lực và duy trì độ chính xác khi vận hành dưới tải trọng lớn.

NeodraDynamics được thành lập năm 2024 tại Bắc Kinh, chuyên phát triển công nghệ truyền động kết hợp thủy lực và điện. Đây là hướng đi khác với phần lớn các công ty robot hình người vốn tập trung vào động cơ điện.

Doanh nghiệp có ba nhà đồng sáng lập đều từng tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa. Trong đó, Zhang Jianwei là chuyên gia trí tuệ nhân tạo và viện sĩ Viện Hàn lâm Kỹ thuật Trung Quốc; Wang Jian chuyên về động cơ và điều khiển servo; còn Yang Tao là chuyên gia điều khiển tự động, được giới thiệu là người phát minh công nghệ thủy lực số.

Trong cuộc phỏng vấn với China Daily đầu năm nay, nhà đồng sáng lập Yang Tao cho biết mục tiêu của công ty không chỉ là mô phỏng cấu trúc giải phẫu của con người.

Theo ông, robot cần có khả năng thể chất vượt trội con người, đồng thời đảm nhiệm những thao tác mà con người không thể thực hiện một cách an toàn.

Với Neo1, NeodraDynamics đang theo đuổi định hướng phát triển robot hình người có sức mạnh cơ học lớn, độ chính xác cao và khả năng làm việc trong môi trường khắc nghiệt. Mẫu robot cao 4 mét vì thế không chỉ gây chú ý bởi kích thước mà còn thể hiện tham vọng đưa robot hình người tiến sâu hơn vào các lĩnh vực công nghiệp nặng và những nhiệm vụ có mức độ rủi ro cao.

Minh Ngọc (SHTT)