Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một phát hiện đáng chú ý khi xác định thêm một khoáng chất mới có nguồn gốc từ Mặt Trăng, với những đặc tính được kỳ vọng tạo ra bước tiến trong lĩnh vực công nghệ.

Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc cho biết khoáng chất vừa được nhận dạng mang tên Cerium-Magnesium Changesite, trở thành khoáng chất Mặt Trăng thứ 11 được phát hiện. Vật liệu này có kích thước hạt rất nhỏ, chỉ từ 3 đến 25 micromet, nhưng lại sở hữu hiệu ứng huỳnh quang nổi bật, thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu.

Theo mô tả, đây là dạng khoáng chất có cấu trúc giống thủy tinh, trong suốt và giòn. Dù tồn tại ở kích thước vi mô, đặc tính phát quang của nó được đánh giá có thể mang lại những ứng dụng thực tiễn, đặc biệt trong lĩnh vực chiếu sáng.

Cerium-Magnesium Changesite được tách ra từ một mẫu thiên thạch Mặt Trăng nặng 44 gram mà Trung Quốc thu hồi trên Trái Đất. Mẫu vật này có dạng hình cầu với lớp vỏ ngoài bị nóng chảy sẫm màu, cho thấy đã trải qua điều kiện khắc nghiệt trong không gian.

24-1777002487-trung-quoc-tim-ra-khoang-chat-mat-trang-moi-mo-ra-trien-vong-cho-cong-nghe-chieu-sang
Khoáng chất mặt trăng mới thứ 11, được đặt tên là Cerium-Magnesium Changesite được phát hiện trong thiên thạch mặt trăng đầu tiên rơi xuống Trung Quốc. Ảnh: CMG 

Điểm đáng chú ý nhất của khoáng chất nằm ở khả năng phát quang rõ rệt. Các nhà khoa học nhận định đặc tính này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các đi-ốt phát quang hiệu suất cao. Trong công nghệ LED, vật liệu phát quang là yếu tố then chốt quyết định độ sáng, màu sắc cũng như hiệu quả sử dụng năng lượng. Với hợp chất mới, các hệ thống chiếu sáng trong tương lai có thể đạt hiệu suất cao hơn nhưng tiêu thụ ít năng lượng hơn.

Giới nghiên cứu cho rằng sự xuất hiện của khoáng chất này phản ánh những điều kiện hình thành đặc biệt, kết hợp giữa yếu tố vật lý như nhiệt độ, áp suất và yếu tố hóa học liên quan đến thành phần nguyên tố. Những điều kiện này từng tồn tại ngoài Trái Đất, tạo nên các vật liệu với đặc tính khác biệt so với môi trường trên hành tinh của chúng ta.

Trước đó, từ sứ mệnh thu hồi mẫu vật Mặt Trăng Chang’e-5, Trung Quốc cũng đã phát hiện một khoáng chất phốt-phát mới vào năm 2022. Những phát hiện liên tiếp cho thấy vật liệu từ Mặt Trăng thường mang đặc tính quang học và hóa học đặc biệt, được hình thành trong môi trường khắc nghiệt.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chiếu sáng, các vật liệu có nguồn gốc từ khoáng chất vũ trụ còn được kỳ vọng sẽ góp mặt trong nhiều ứng dụng khác như thiết bị điện tử hay hệ thống năng lượng. Tuy vậy, việc đưa các vật liệu này vào sản xuất quy mô lớn vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là về công nghệ và chi phí khai thác.

Trong giai đoạn hiện nay, mục tiêu của các nhà khoa học là tiếp tục nghiên cứu, phân tích và tìm cách tái tạo các đặc tính của khoáng chất trong phòng thí nghiệm, từ đó mở đường cho khả năng ứng dụng trong tương lai.

Biên Thùy (SHTT)