Đời sống
06/05/2026 10:15Cứu sống bé sơ sinh mang nhóm máu “cực hiếm”
Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, bệnh nhi là bé trai mới 4 ngày tuổi, sinh đủ tháng và không có dấu hiệu bất thường ban đầu. Tuy nhiên, chỉ sau 8 giờ, trẻ xuất hiện tình trạng vàng da tiến triển nhanh. Tại cơ sở y tế địa phương, kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị thiếu máu nặng với chỉ số huyết sắc tố thấp, song nguyên nhân chưa được xác định rõ.
Đến ngày 12/4, bệnh nhi được chuyển lên Trung tâm Sơ sinh trong tình trạng nguy kịch, kèm theo vàng da nặng, nhiễm khuẩn và suy hô hấp. Qua các xét nghiệm chuyên sâu, tình trạng thiếu máu tiếp tục trầm trọng hơn, buộc các bác sĩ phải chỉ định thay máu khẩn cấp nhằm tránh biến chứng nguy hiểm.

Thách thức lớn nhất lúc này không nằm ở kỹ thuật mà là việc tìm nguồn máu phù hợp. Dù tiến hành đối chiếu với các đơn vị máu cùng nhóm O, không mẫu nào tương thích với bệnh nhi. Mẫu máu của trẻ sau đó được chuyển đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để phân tích chuyên sâu.
Kết quả xác định bé mang kháng thể anti-Jk3 – một dạng cực hiếm thuộc hệ nhóm máu Kidd, khiến việc tìm nguồn máu tương thích gần như không thể. Ngân hàng máu cũng không có sẵn đơn vị phù hợp, trong khi người thân duy nhất có nhóm máu tương thích lại không đủ điều kiện hiến do mắc bệnh lý.
Trong bối cảnh cấp bách, khi mọi phương án dần cạn kiệt, các bác sĩ buộc phải cân nhắc sử dụng máu của chính người mẹ – dù đây không phải lựa chọn thông thường, đặc biệt khi sản phụ vừa trải qua phẫu thuật. Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, quyết định được đưa ra nhằm tận dụng nguồn máu duy nhất có thể cứu sống bệnh nhi.

Quá trình lấy và xử lý máu được thực hiện cẩn trọng theo quy trình nghiêm ngặt trước khi truyền cho trẻ. Ca can thiệp diễn ra trong điều kiện theo dõi sát sao. Chỉ sau khoảng hai ngày, tình trạng của bệnh nhi cải thiện rõ rệt: vàng da giảm, không còn cần hỗ trợ hô hấp và tiến triển ổn định.
Sau gần hai tuần điều trị, bé đủ điều kiện xuất viện trong niềm vui của gia đình và ê-kíp y bác sĩ.
Theo các chuyên gia, ngoài hệ nhóm máu ABO phổ biến, y học đã ghi nhận hàng chục hệ nhóm máu khác. Trong đó, nhóm Jk(a-b-3) thuộc hệ Kidd là một trong những dạng hiếm nhất, khiến việc truyền máu trở nên vô cùng khó khăn do chỉ có thể nhận máu cùng loại.
Trường hợp này được đánh giá là một dấu mốc quan trọng về chuyên môn, đồng thời cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa các đơn vị y tế trong xử lý những ca bệnh hiếm và phức tạp. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, xây dựng hệ thống dữ liệu và nguồn máu hiếm, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị trong tương lai.