Giải trí
04/10/2026 17:47BTS xác nhận tẩy chay Grammy

Khởi nguồn từ việc Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ (NARAS) quyết định bổ sung hạng mục "Best Asian Pop Music Performance" (Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất), hai nhóm nhạc nam BTS và Stray Kids đã đồng loạt đưa ra động thái cứng rắn: từ chối gửi sản phẩm tham gia tranh giải. Bước đi này được xem là hành động phản đối trực tiếp trước sự xuất hiện của giải thưởng mới.
Theo thông tin từ AllKpop, hạng mục "Best Asian Pop Music Performance" được công bố từ tháng 6 nhằm vinh danh các sản phẩm âm nhạc đại chúng đương đại từ thị trường châu Á. Dù vậy, quy chế xét duyệt lại trở thành rào cản lớn khi yêu cầu bản thu phải sử dụng đáng kể một hoặc nhiều ngôn ngữ châu Á.
Những bài hát của nghệ sĩ châu Á nhưng thể hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ lập tức bị loại. Với khung thời gian hợp lệ cho Grammy lần thứ 69 kéo dài từ ngày 31/8/2025 đến 28/8/2026, dư luận ngay lập tức đặt dấu hỏi lớn: Liệu việc lập nên một hạng mục riêng biệt là sự công nhận xứng đáng hay thực chất đang cô lập, tách rời các nghệ sĩ châu Á khỏi sân khấu chính của giải thưởng âm nhạc danh giá nhất hành tinh?
Sự bất bình nhanh chóng biến thành hành động khi vào ngày 29/7, BTS chính thức tuyên bố không nộp bất kỳ tác phẩm nào để tranh giải. Cả 7 thành viên của nhóm đã chia sẻ thông điệp trên trang cá nhân, gửi gắm mong muốn âm nhạc được đón nhận và yêu mến bởi chính giá trị nguyên bản của nó, thay vì bị rào đón bởi ranh giới khu vực hay rào cản ngôn ngữ.
Không lâu sau đó, Stray Kids cũng đưa ra quyết định tương tự. Công ty quản lý JYP Entertainment xác nhận không gửi bất kỳ sản phẩm nào tham gia đề cử, dù giữ kín nguyên nhân cụ thể. Động thái của BTS diễn ra trong bối cảnh nhóm từng có 5 lần được đề cử Grammy nhưng chưa một lần chạm tay vào kèn vàng.
Đầu năm nay, chiến thắng đầu tiên của Kpop tại Grammy đã thuộc về "Golden", ca khúc nhạc phim "Kpop Demon Hunters" do nhóm nhạc hư cấu Huntr/x trình bày (với giọng hát của EJAE, Audrey Nuna và Rei Ami), đạt giải "Ca khúc hay nhất được sáng tác cho sản phẩm truyền thông hình ảnh".
Làn sóng phản ứng dữ dội này phản chiếu trực diện những tranh cãi dai dẳng từng xảy ra tại Latin Grammy Awards. Vốn được thành lập để nâng tầm sự hiện diện của âm nhạc Latin trong các hệ thống giải thưởng lớn, việc quy hoạch các dòng nhạc và sản phẩm tiếng Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha vào một giải đấu riêng biệt đã không ít lần làm dấy lên băn khoăn về lằn ranh mong manh giữa "tôn vinh" và "phân loại".
Giữa tâm bão chỉ trích, Tổng giám đốc điều hành NARAS Harvey Mason Jr. vẫn bảo lưu quan điểm. Tạp chí Variety đưa tin vào đầu tháng 10 rằng ông Mason đã xác nhận hạng mục Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất vẫn sẽ hiện diện tại Grammy 2027 bất chấp mọi bất đồng. Người đứng đầu NARAS chia sẻ rằng ông đã dành nhiều tuần đối thoại cùng các lãnh đạo trong cộng đồng âm nhạc châu Á để làm sáng tỏ các hiểu lầm.
Ông Mason khẳng định: “Chúng tôi hiểu kết luận này sẽ không khiến mọi người hài lòng. Nhưng đồng thời, chúng tôi tin tưởng đây là kết luận đúng đắn đối với cộng đồng âm nhạc nói chung. Cũng như tất cả hạng mục khác, chúng tôi tiếp tục tích cực đối thoại với cộng đồng âm nhạc và nỗ lực không ngừng để tôn vinh dòng nhạc này - cũng như mọi dòng nhạc - theo cách tốt nhất có thể. Chúng tôi mong chờ được tôn vinh những nghệ sĩ có đề cử ở hạng mục Màn trình diễn nhạc pop châu Á tại Grammy 2027".
PV (SHTT)