Dù là bom tấn càn quét phòng vé toàn cầu, "Spider-Man: No Way Home" vẫn để lại một nỗi tiếc nuối lớn cho nhà sản xuất. Mới đây, người đứng đầu Sony Pictures đã thẳng thắn tiết lộ lý do bộ phim bị "cấm cửa" tại thị trường tỉ dân, khiến doanh thu không thể chạm ngưỡng kỷ lục.

Trong chương trình The Town with Matt Belloni, CEO Tom Rothman của Sony Pictures không ngần ngại bày tỏ sự bực bội khi siêu phẩm về Người Nhện dừng chân ở con số 1,9 tỉ USD. Ông khẳng định, nếu được phát hành tại Trung Quốc, phim chắc chắn đã vượt qua cột mốc 2 tỉ USD lịch sử.

26-1772088772-ceo-sony-trut-gian-len-trung-quoc-vi-mot-buc-tuong-ma-spider-man-hut-mat-moc-2-ti-usd.webp
Trung Quốc cấm chiếu Spider-Man: No Way Home vì Sony Pictures không xóa tượng nữ thần tự do.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất chính là yêu cầu từ phía các nhà phân phối Trung Quốc, phải cắt bỏ hình ảnh tượng Nữ thần Tự do khỏi phim.

Tom Rothman cho rằng đây là yêu cầu bất khả thi vì toàn bộ trận chiến cuối cùng của phim diễn ra tại địa điểm này.

Ông tuyên bố thà chịu mất doanh thu còn hơn phải đứng trước Quốc hội Mỹ để giải thích lý do nhượng bộ Trung Quốc bằng cách xóa bỏ biểu tượng quốc gia.

Sự cố với No Way Home dường như đã làm thay đổi chiến lược của Sony cho dự án sắp tới mang tên Spider-Man: Brand New Day (dự kiến ra mắt mùa hè 2026).

26-1772088772-ceo-sony-trut-gian-len-trung-quoc-vi-mot-buc-tuong-ma-spider-man-hut-mat-moc-2-ti-usd.webp

Khi được hỏi về việc liệu các biểu tượng yêu nước Mỹ có tiếp tục xuất hiện hay không, Tom Rothman lấp lửng cho biết sẽ có những điều chỉnh để tránh đi vào vết xe đổ cũ. Nhiều chuyên gia dự đoán, để rộng đường tiến vào thị trường Trung Quốc, Sony có thể chỉ đạo các biên kịch hạn chế tối đa những hình ảnh mang tính chính trị hoặc biểu tượng quốc gia quá đặc trưng.

Câu chuyện của Người Nhện không phải là duy nhất. Trong nhiều thập kỷ qua, các hãng phim lớn tại Hollywood thường xuyên phải đối mặt với sự kiểm duyệt gắt gao từ Trung Quốc.

Top Gun: Maverick từng gây tranh cãi khi gỡ bỏ cờ Nhật Bản và Đài Loan trên áo khoác của Tom Cruise.

Trong khi với Star Wars: The Force Awakens, Disney từng phải thu nhỏ hình ảnh nam diễn viên da màu John Boyega trên poster để chiều lòng giới chức nước này.

Việc Tom Rothman công khai chỉ trích và từ chối yêu cầu của Trung Quốc được xem là một hành động hiếm hoi, cho thấy sự căng thẳng ngày càng tăng trong việc cân bằng giữa doanh thu và lòng tự tôn văn hóa của các nhà làm phim Mỹ.

TN (SHTT)