Để dồn gà cưng một thời vào bước đường cùng trong các vụ kiện tụng, Siba Media đã không ngần ngại công khai bảng thu nhập chi tiết của nữ diễn viên, kèm theo những cáo buộc nghiêm trọng về việc giấu giếm doanh thu và trốn thuế.

Cuộc chiến pháp lý căng thẳng giữa "mỹ nữ 4.000 năm" Cúc Tịnh Y và tập đoàn Siba Media đang đẩy giới giải trí vào một cơn địa chấn thực sự khi những con số thù lao "trên trời" của nữ nghệ sĩ lần đầu tiên bị đưa ra ánh sáng.

08-1775605419-cong-ty-quan-ly-cu-phoi-bay-bang-thu-nhap-nghin-ty-cua-cuc-tinh-y-khien-cong-chung-soc-nang
Cúc Tịnh Y nhận thù lao "trên trời" gây sốc giới giải trí.

Thông tin gây sốc nhất chính là khoản thù lao chụp ảnh tạp chí cao đến mức vô lý. Theo tiết lộ từ phía công ty, hai tờ tạp chí nhỏ là OK!New Sight từng chi trả cho Cúc Tịnh Y từ 9 đến 11 triệu NDT (tương đương 34-41 tỷ đồng) cho mỗi lần xuất hiện trên trang bìa. Điều kỳ lạ nằm ở chỗ, toàn bộ doanh thu bán báo của hai số này cũng chỉ xấp xỉ bằng đúng số tiền cát-xê trả cho nghệ sĩ. Sự trùng hợp bất thường này đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi dữ dội về việc đây thực chất là một hình thức "móc túi" người hâm mộ để tạo thành tích ảo, hay thậm chí là một hành vi rửa tiền núp bóng nghệ thuật, bởi trong giới thời trang, việc nghệ sĩ nhận thù lao khổng lồ để lên bìa là điều cực kỳ hiếm thấy.

Không dừng lại ở đó, bảng thống kê còn liệt kê hàng loạt nguồn thu "khủng" khác minh chứng cho khả năng hái ra tiền của Cúc Tịnh Y. Dù chưa phải là ngôi sao hạng S+ quyền lực nhất, nhưng nữ diễn viên vẫn bỏ túi 16 triệu NDT cho một bộ phim truyền hình, nhận 8 triệu NDT/năm khi làm đại diện cho một thương hiệu áo lông vũ và thu về 1 triệu NDT chỉ cho một quảng cáo bản đồ. Đặc biệt, với xuất thân là ca sĩ thần tượng, mỗi lần xuất hiện biểu diễn tại sự kiện, cô nhận mức cát-xê từ 1 đến 1,5 triệu NDT. Con số này được so sánh là bằng một người lao động bình thường tại Trung Quốc làm việc miệt mài trong suốt 10 năm.

Ngay cả những hoạt động tưởng chừng đơn giản trên mạng xã hội cũng mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ. Một bài đăng quảng cáo cá nhân của Cúc Tịnh Y có giá tới 300.000 NDT, trong khi việc tham gia các sự kiện thương mại ngắn ngủi cũng giúp cô thu về hơn một tỷ đồng mỗi lần. Sự việc này đã bóc trần một thực trạng về sự chênh lệch thu nhập quá lớn trong xã hội, khi các ngôi sao có thể kiếm tiền dễ dàng chỉ bằng vài thao tác livestream hay đặt sản phẩm trước ống kính để tận dụng sức mua từ người hâm mộ.

Hiện tại, dù những thông tin về thù lao tạp chí hàng triệu NDT vẫn chỉ là lời tố cáo một phía từ Siba Media và chưa được kiểm chứng độc lập, nhưng nó đã đủ để khiến công chúng có cái nhìn hoàn toàn khác về "mỏ vàng" của ngành công nghiệp giải trí. Vụ lùm xùm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của Cúc Tịnh Y mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về tính minh bạch và các phương thức kinh doanh dựa trên sự nổi tiếng của các nghệ sĩ Hoa ngữ hiện nay.

Tổng hợp

PTH (SHTT)