Một làn sóng tranh cãi dữ dội đang bùng nổ trên các diễn đàn nhan sắc quốc tế sau khi một người mẫu lên tiếng tố cáo Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay từng công khai "chào hàng" vương miện với mức giá hàng chục nghìn USD.
India Belén López trong video tố ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay mua bán vương miện.

Mới đây, tờ La Nacion đưa tin người mẫu India Belén López, hiện đang sinh sống tại Tây Ban Nha, đã đăng tải video gây sốc trên nền tảng TikTok. Trong đoạn clip được đầu tư chạy quảng cáo để tăng độ lan tỏa, López tiết lộ một góc khuất tăm tối đằng sau ánh hào quang của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay năm 2021. Dù không chỉ đích danh cá nhân nào, cô mô tả chi tiết một cuộc ngã giá thẳng thừng mà bản thân từng là đối tượng được nhắm đến.

Theo lời kể của López, sự việc bắt đầu khi một người bạn trong giới gợi ý cô tham gia buổi tuyển chọn kín. Sau khi gửi hồ sơ, cô nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông lạ mặt. Người này không ngần ngại đặt câu hỏi về khả năng tài chính của cô và đưa ra một "bản báo giá" cụ thể: 20.000 USD (khoảng hơn 500 triệu đồng) cho chiếc vương miện cao quý nhất.

Đáng chú ý, mức giá này chỉ bao gồm danh hiệu thuần túy. "Bạn sẽ phải tự chi trả mọi chi phí khác như vé máy bay, trang phục và các khoản phát sinh," López thuật lại lời đề nghị. Thậm chí, người này còn gợi ý các lựa chọn "bình dân" hơn như danh hiệu Hoa hậu Quốc tế Paraguay hay Hoa hậu Trái Đất Paraguay với mức giá rẻ hơn. Sau khi cân nhắc, López đã từ chối vì cho rằng số tiền đó nên được đầu tư vào tương lai thay vì một danh hiệu không đảm bảo giá trị sống. Khi cô gọi lại để khước từ, đối phương thông báo rằng chiếc vương miện đã nhanh chóng tìm được chủ nhân mới sẵn sàng chi tiền.

Thời điểm xảy ra vụ việc là năm 2021, khi bản quyền cuộc thi thuộc về đơn vị Promociones Gloria. Đây cũng là năm đại diện Paraguay – người đẹp Nadia Ferreira – đã xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 1 tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Hiện tại, phía Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Paraguay vẫn giữ im lặng trước những cáo buộc nặng nề này.

Vụ bê bối của India Belén López một lần nữa khơi dậy nỗi thất vọng của người hâm mộ về tính minh bạch tại các sân chơi nhan sắc. Đây không phải lần đầu tiên các cuộc thi lớn vướng nghi án "mua bán giải". Ngược dòng thời gian về năm 2013, tờ Komsomolskaya Pravda của Nga từng gây rúng động khi tung phóng sự điều tra khẳng định vương miện Hoa hậu Trái đất có giá lên tới 4 triệu USD.

Hệ lụy của những scandal này là vô cùng lớn. Điển hình như Miss Earth, từ một trong bốn cuộc thi lớn nhất hành tinh, đã bị chuyên trang Global Beauties gạch tên khỏi hệ thống Grand Slam và ngừng cập nhật thông tin suốt nhiều năm qua vì mất đi sự tin cậy. Câu chuyện tại Paraguay hiện vẫn đang là tâm điểm thu hút sự chú ý, để lại dấu hỏi lớn về giá trị thực sự của những chiếc vương miện lấp lánh.

QT (SHTT)