Những ngày vừa qua, bộ phim truyền hình "Đồng hồ đếm ngược" đã trở thành tâm điểm của dư luận với nhiều ý kiến trái chiều xung quanh các phân đoạn được cho là quá bạo lực và nhạy cảm.
22-1774166116-giam-doc-vfc-len-tieng-ve-phim-gio-vang-co-canh-nhay-cam-gay-tranh-cai-du-doi
 

Trước những phản ứng gay gắt từ phía khán giả, NSƯT Lê Mạnh - Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) đã lên tiếng làm rõ về định hướng sáng tạo cũng như quy trình kiểm duyệt của tác phẩm này.

Khởi đầu với màu sắc giả tưởng nhẹ nhàng, "Đồng hồ đếm ngược" kể về hành trình của Thành (Thanh Sơn) và Hà Chi (Hoàng Hà) thực hiện các nhiệm vụ để kéo dài sự sống cho người mẹ. Tuy nhiên, mạch phim đã có sự chuyển hướng đột ngột sang tông màu tăm tối kể từ khi nhân vật Thơ (Lan Phương) xuất hiện. Đặc biệt, tập 14 với những tình tiết Thơ giam cầm, trói tay chân và thao túng tâm lý nạn nhân đã khiến mạng xã hội bùng nổ tranh cãi. Nhiều người xem cho rằng phim đang "đi quá xa" trong việc mô tả sự biến thái và bạo lực.

Giải thích về vấn đề này, ông Lê Mạnh cho biết đây là những chi tiết phản ánh thực tế xã hội dưới góc nhìn sáng tạo và có thể còn khá mới mẻ khi xuất hiện trên sóng VTV. 

Giám đốc VFC khẳng định: “Quy trình kiểm duyệt phim tại Đài được thực hiện chặt chẽ qua 2-3 lớp, đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe của sóng truyền hình quốc gia. Về liều lượng và cách thức thể hiện, ê-kíp đã tiết giảm tối đa để phim vẫn nằm trong khung phân loại P (cho phép phổ biến rộng rãi đến khán giả ở mọi độ tuổi), chưa đến mức phải dán nhãn hạn chế hơn (T)”. 

Ông cũng nhấn mạnh rằng, nếu so sánh về mức độ thể hiện, những bộ phim chính luận trước đây như "Người phán xử" thậm chí còn có các yếu tố mạnh hơn.

Thực tế, "Đồng hồ đếm ngược" là dự án mở màn cho dòng phim miniseries chất lượng cao (dưới 20 tập) mà VFC đang thử nghiệm để thoát khỏi lối mòn an toàn của đề tài gia đình, tình cảm suốt 10 năm qua. Với định dạng mới này, mỗi 2-3 tập phim là một nhiệm vụ riêng biệt với thông điệp khác nhau, cho phép đạo diễn chú trọng vào kỹ xảo, hình ảnh tiệm cận điện ảnh và khai thác sâu nội tâm nhân vật.

Dù cách thể hiện có phần táo bạo, ông Lê Mạnh khẳng định mạch ngầm của phim vẫn là giá trị nhân văn sâu sắc về tình thân và sự hối cải. 

Kết thúc buổi chia sẻ, Giám đốc VFC bày tỏ sự cầu thị: “Tôi tin rằng khi theo dõi trọn vẹn, khán giả sẽ cảm nhận được giá trị cốt lõi mà bộ phim hướng tới. Đây là một thử nghiệm sáng tạo nên việc xuất hiện các ý kiến trái chiều là điều bình thường. Chúng tôi luôn giữ vững tinh thần cầu thị và tôn trọng mọi ý kiến đóng góp của khán giả đồng thời cũng mong muốn có thêm dư địa để các ê-kíp sáng tạo có thể thử nghiệm những cách làm mới”.

PV (SHTT)