Chỉ vì một sơ suất nhỏ trong lời thoại của nhân vật phụ, phân đoạn cao trào được kỳ vọng nhất trong "Đồng hồ đếm ngược" bỗng chốc biến thành trò cười, khiến khán giả không khỏi ngán ngẩm về khâu kiểm duyệt.

Trong diễn biến mới nhất, nhân vật chính là Thành (Thanh Sơn) rơi vào tình cảnh nguy kịch sau khi can ngăn bố ruột bạo hành. Giữa lúc không khí đang căng thẳng tột độ, khi Thành bất tỉnh nhân sự và được đưa đi cấp cứu, một nhân vật y tá bất ngờ thốt lên câu thoại: "Bệnh nhân đợi ở bên ngoài để làm thủ tục".

Sự nhầm lẫn tai hại giữa "bệnh nhân" và "người nhà" ngay lập tức trở thành tâm điểm chỉ trích trên các diễn đàn phim ảnh: Điều này khiến khán giả đang sụt sùi xúc động bỗng phải bật ngửa vì câu thoại phi thực tế.

04-1775268412-loi-thoai-kho-tin-gay-tranh-cai-trong-phim-dong-ho-dem-nguoc
Cảnh cấp cứu, y tá nói lời thoại phi lý khiến khán giả tụt cảm xúc.

Dù là vai quần chúng hay diễn viên không chuyên, việc để lọt một lỗi cơ bản này qua các khâu từ hiện trường đến hậu kỳ cho thấy sự thiếu chỉn chu của ê-kíp.

Thực tế, đây không phải lần đầu "Đồng hồ đếm ngược" của đạo diễn Bùi Tiến Huy vấp phải phản ứng từ dư luận. Trước đó, bộ phim đã liên tục gây bão với hàng loạt tình tiết gây tranh cãi.

Phân đoạn nhân vật Thành nhảy gợi dục trước nhóm phụ nữ trung niên bị đánh giá là không phù hợp với sóng truyền hình gia đình. Ngoài ra, các cảnh tra tấn, đe dọa xâm hại được mô tả quá chi tiết và kéo dài, gây cảm giác nặng nề, ám ảnh cho người xem.

Trước những luồng ý kiến trái chiều về độ "nặng đô" của phim, NSƯT Lê Mạnh – Giám đốc VFC đã lên tiếng khẳng định: "Các tình tiết bạo lực hay nhạy cảm đều dựa trên thực tế xã hội và được sáng tạo dưới góc nhìn nghệ thuật. Ê-kíp đã cân nhắc, tiết giảm tối đa để đảm bảo phim vẫn nằm trong khung phân loại P (phổ biến mọi độ tuổi)."

Ông cũng nhấn mạnh quy trình kiểm duyệt tại Đài truyền hình rất nghiêm ngặt với 2-3 lớp lọc. Tuy nhiên, với những "hạt sạn" ngớ ngẩn như lỗi lời thoại vừa qua, có vẻ như màng lọc này vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả tối đa, khiến niềm tin của khán giả vào dòng phim giờ vàng ít nhiều bị ảnh hưởng.

TN (SHTT)