Nhạc sĩ người Mỹ Zack Hemsey vừa chính thức nộp đơn kháng cáo sau khi bị tòa sơ thẩm bác yêu cầu bồi thường 850 triệu đồng liên quan đến bản quyền âm nhạc trong MV của nam ca sĩ.

Tòa án Nhân dân TP.HCM xác nhận đã tiếp nhận đơn kháng cáo toàn bộ bản án từ phía ông Zack Hemsey. Theo nội dung đơn, nhạc sĩ 43 tuổi cho rằng cơ quan xét xử cấp sơ thẩm chưa đánh giá toàn diện các tài liệu và chứng cứ quan trọng, dẫn đến những nhận định chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nguyên đơn.

Cảnh quay trong MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi do Noo Phước Thịnh đóng.
Cảnh quay trong MV Chạm khẽ tim anh một chút thôi do Noo Phước Thịnh đóng.

Sự việc bắt nguồn từ năm 2017 khi nhạc sĩ Zack Hemsey phát hiện MV "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" của Noo Phước Thịnh sử dụng một phân đoạn trong bản ghi âm "The Way" làm nhạc nền cho cảnh tai nạn xe hơi. Phía nguyên đơn khẳng định đây là tác phẩm thuộc album cùng tên đã được đăng ký bảo hộ quyền tác giả tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Ông Hemsey cáo buộc nam ca sĩ Việt Nam sử dụng tác phẩm trái phép, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và gây tác động tiêu cực đến tính toàn vẹn cũng như quyền khai thác thương mại của bản ghi âm.

Dựa trên các lập luận này, nhạc sĩ ngoại quốc đã khởi kiện và yêu cầu Noo Phước Thịnh phải bồi thường thiệt hại vật chất số tiền 850 triệu đồng. Đồng thời, ông yêu cầu nam ca sĩ phải gỡ bỏ MV khỏi mọi nền tảng số và thực hiện xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông. Phía nguyên đơn nhấn mạnh Noo Phước Thịnh chính là chủ thể trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm dựa trên những tuyên bố đầu tư kinh phí trước đó và dòng thông tin xác nhận bản quyền trên kênh YouTube cá nhân.

Tuy nhiên, trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào tháng trước, phía ca sĩ Noo Phước Thịnh đã bác bỏ vai trò bị đơn. Nam ca sĩ giải trình rằng mình chỉ tham gia dự án với tư cách diễn viên và hát chính theo lời mời của ông Lê Tuấn Khanh, người được cho là chủ sở hữu thực sự của MV và kênh YouTube. Phía Noo Phước Thịnh khẳng định mọi vấn đề về bản quyền âm nhạc thuộc trách nhiệm của đơn vị sản xuất và bản thân anh đã hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng.

Ông Lê Tuấn Khanh thừa nhận là chủ sở hữu MV và kênh YouTube Noo Phước Thịnh, chịu trách nhiệm sản xuất, khai thác; việc bảo đảm bản quyền giao cho bà Đinh Hà Uyên Thư. Ông Khanh dẫn Luật Sở hữu trí tuệ, cho rằng bản ghi âm The Way thuộc quyền liên quan và nếu có sử dụng thì chỉ phát sinh nghĩa vụ trả thù lao, không phải hành vi xâm phạm; do đó từ chối toàn bộ yêu cầu khởi kiện.

Sau khi xem xét các hợp đồng liên quan giữa ông Lê Tuấn Khanh với ca sĩ Noo Phước Thịnh và với Công ty TNHH Âm nhạc Tinh Tế, tòa sơ thẩm đã tuyên không chấp nhận đơn kiện của ông Zack Hemsey vì cho rằng nguyên đơn không đủ chứng cứ chứng minh Noo Phước Thịnh là chủ sở hữu hoặc người trực tiếp sử dụng bản ghi âm The way.

Bản án sơ thẩm khép lại với việc bác bỏ mọi yêu cầu bồi thường, đồng thời nêu rõ nếu cho rằng ông Khanh xâm phạm quyền, ông Zack Hemsey có thể khởi kiện bằng

HL (SHTT)