Chưa kịp thoát khỏi dư âm chiến thắng của “Bohemian Rhapsody”, khán giả lại tiếp tục được thưởng thức một phim tiểu sử về những năm khởi nghiệp đầy sóng gió của Elton John, lần này với cái tên “Rocketman” - Paramount và các cộng sự đã có màn khởi động hoành tráng trong tuần công chiếu. Bộ phim hứa hẹn cũng sẽ là một quả tên lửa công phá các giải thưởng điện ảnh cuối năm nay.

Nhìn bề ngoài, “Rocketman” và “Bohemian Rhapsody” có khá nhiều điểm tương đồng. Cả 2 bộ phim, với nỗ lực kịch tính hoá đời tư của những ngôi sao nhạc rock người Anh, đều là những sản phẩm có ngân sách trung bình của Hollywood. Cả 2 bộ phim đều lấy bối cảnh thập niên 70, khai thác hành trình trở thành ngôi sao của thủ lĩnh ban nhạc Queen và Elton John, quãng thời gian đỉnh cao của sự nổi tiếng và sa ngã trong ma tuý, rượu, tình dục. Cả 2 bộ phim đều được dẫn dắt bởi những ca khúc hit từng đứng đầu các bảng xếp hạng, làm nên thành công và tên tuổi cho 2 nhân vật. Và trong một vòng xoay kì lạ, chỉ có ở Hollywood, các bộ phim thậm chí còn có chung đạo diễn. Ban đầu, Bryan Singer (đạo diễn của “Bohemian Rhapsody”) được mời làm đạo diễn cho “Rocketman”. Đến cuối năm 2017, Dexter Fletcher mới tiếp quản lại vị trí này sau khi Bryan Singer bị sa thải. Cuối cùng, tác phẩm điện ảnh về cuộc đời Freddie Mercury đã đoạt 4 giải Oscar cách đây vài tháng, trong đó có giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Rami Malek. Thành công ngoài sức tưởng tượng của 20th Century Fox với “Bohemian Rhapsody” đã giải thích cho việc tại sao Paramount lại muốn tái tạo phép màu này khi ra mắt một phim tiểu sử khác trong năm nay.

Nói về “Rocketman”, đạo diễn Fletcher khẳng định rằng đây không phải một bộ phim tiểu sử, bởi theo kinh nghiệm của ông phim tiểu sử rất khó để thực hiện vì bạn luôn bị bao vây bởi sự thật, bao vây bởi thời gian và những chi tiết mà rất nhiều người biết. “Rocketman”, theo Fletcher là một phim ca nhạc, là những lát cắt kí ức của Elton John về tuổi thơ, gia đình, tình yêu, tình bạn - những thứ đã cô đọng lại thành cảm xúc và suy nghĩ để hình thành nhân cách, chi phối cuộc sống một ngôi sao âm nhạc lớn, và đó là cách ông cảm nhận để thoát ra khỏi những gánh nặng về dòng phim này.

Trong khi “Bohemian Rhapsody” nằm gọn trong hộp hình ảnh tiểu sử, bắt đầu với hình ảnh nhân vật trung tâm khi còn trẻ và kết thúc trong sự tưởng nhớ về cái chết của anh ta. Vô số các sự kiện mang ý nghĩa lịch sử xuất hiện liên tục trong phim. “Rocketman” lại lấy những khoảnh khắc lịch sử từ cuộc đời của Elton John và khoác lên nó lớp áo siêu thực. Màn trình diễn “Rocketman” tại sân vận động Dodgers trở thành hình ảnh kinh điển trong phim, ở đó Taron Egerton đã biến mình thành tên lửa thực sự bắn lên bầu trời như chính tên gọi ca khúc chủ đề làm cảm hứng cho phim.

“Rocketman” đang tiến đến các phòng chiếu trên toàn thế giới với sức công phá mạnh mẽ. Với thế thắng hiện tại, Fletcher càng tự tin hơn vào cách lựa chọn hướng tiếp cận phi sinh học cho bộ phim của ông là hoàn toàn đúng đắn.

Phim tiểu sử kết hợp với ca nhạc trước nay vẫn là thể loại Hollywood luôn làm tốt. Rất khó để tạo ra một trật tự khác đi trong những phim dạng này vì nó sẽ luôn theo một quá trình tuyến tính thời gian từ khi bắt đầu, đi qua đỉnh cao, sau đó là kết thúc. Vì vậy nếu nói “Rocketman” ăn theo thành công của “Bohemian Rhapsody” sẽ thật không công bằng. Ở những phim dạng này, người ta thường chú ý đến diễn xuất của diễn viên chính nhiều hơn cả. Thành công hay thất bại, ấn tượng hay mờ nhạt đều phụ thuộc đến 70% vào hóa thân nhân vật trung tâm. Khán giả luôn đặt sự khắt khe nhất định vào những vai diễn về các danh nhân của thời đại, nhưng đi cùng với đó luôn là sự cảm mến và nể phục nỗ lực nghề nghiệp của các diễn viên để làm tốt nhất những gì mình có thể.

Người ta từng nhớ đến một Johnny Cash như đo ni đóng giày cho Joaquin Phoenix, hay vẫn còn chưa hết ấn tượng về Rami Malek trong chân dung nổi loạn của Freddie Mercury, thì tiếp đây Taron Egerton sẽ chinh phục hình ảnh Elton John bằng những cao trào cảm xúc và khả năng ca hát trời phú của mình. Ở tuổi 29, ngôi sao “Kingsman” với vai diễn nặng kí đã có cơ hội để tỏa sáng tài năng trên bầu trời đầy sao Hollywood. Hoá thân xuất sắc của Egerton được dự đoán sẽ giúp anh góp tên trong danh sách đề cử Oscar năm sau. Khán giả sẽ bất ngờ khi biết 100% các ca khúc trong phim đều do chính chàng diễn viên 29 tuổi thể hiện. Đây không phải là lần đầu tiên Taron Egerton hát, anh từng lồng tiếng cho chú khỉ đột tuổi teen Johnny trong phim hoạt hình “Sing”. Trong phim, nhân vật của anh tham gia cuộc thi tài năng và đã thể hiện ca khúc “I’m still standing” của Elton John.

Trong một bài phỏng vấn xoay quanh “Sing”, Taron Egerton cho biết: “Tôi đến từ xứ Wales, ở đất nước tôi âm nhạc là một di sản vĩ đại. Chúng tôi hát trong những dàn hợp xướng từ khi còn nhỏ. Năm 17 tuổi tôi đã làm một vở nhạc kịch và đó là lần đầu tôi hát solo. Ở trường điện ảnh mọi người thường xuyên khuyến khích tôi hát. Tôi đã mạnh dạn tham gia một cuộc thi và kể từ đó tôi luôn chờ đợi cơ hội một ngày ai đó sẽ trả tiền để mình hát.”

Nhà sản xuất âm nhạc của bộ phim Giles Martin tiết lộ chính Elton John đã nói rằng: “Tôi chưa từng nghe ai hát ca khúc của mình hay hơn Taron”. Với “Rocketman”, Taron được thoả niềm đam mê ca hát. Elton John đã hoàn toàn tin tưởng để Taron thể hiện các ca khúc trong phim bằng giọng thật của chính mình. Đĩa đơn đầu tiên của “Rocketman” với giọng ca Taron Egerton đã được phát hành ngay sau khi bộ phim ra mắt.

“Rocketman” tuy có nhiều chi tiết chưa thực sự chính xác với đời thực của Elton John nhưng điện ảnh luôn có quyền lực trong thế giới sáng tạo của riêng nó, và một vài thay đổi trong kịch bản để đẩy bộ phim đạt đến hiệu quả cảm xúc như mong muốn là điều dễ dàng chấp nhận. Mặc dù còn có nhiều ý kiến trái chiều về cảnh nóng trong phim giữa Elton và quản lý điển trai John Reid (các cảnh này đã được cắt bỏ hoàn toàn khi công chiếu ở Việt Nam), nhưng đó chắc chắn không thể là trở ngại để phủ nhận một tác phẩm được đầu tư công phu về kịch bản và dàn dựng.

“Rocketman” được công chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ 14/6.

Trúc An (SHTT)