Giải trí
04/06/2017 09:22"Sống chung với mẹ chồn"' tập 25: Kết thúc buồn
Mọi sự níu kéo đã trở nên vô nghĩa và hơn hết để giải thoát đau khổ cho chính mình, Vân đã quyết định tìm mọi cách ly hôn thật nhanh.
Trích đoạn tập 25 sống chung với mẹ chồng |
Sau những sự việc buồn lòng xảy ra, cả nhà Thanh đã cùng ngồi lại bàn bạc. Theo đó, bà Phương nhất quyết không chấp nhận Vân, cho dù cô có quay về xin lỗi. Bởi bà cho rằng lỗi lầm phải ngộ ra ngay sau khi mắc phải và không muốn Vân phải làm điều gượng ép, không tốt đẹp cũng không cần sống với nhau.
Trước nhận định của vợ, ông Phương chán nản quay đi than thở rằng không còn mặt mũi nào ra đường. Vẫn giữ thái độ cương quyết, bà Phương tỏ vẻ bất cần, mạnh giọng tuyên bố nếu con trai bỏ vợ bà sẽ cưới vợ mới cho con tốt đẹp hơn gấp vạn lần.
Theo đó, Vân trách Thanh chỉ vì giữ thể diện mà đẩy cuộc hôn nhân của mình đến bờ vực tan vỡ, cho đến phút chót vẫn ngoan cố không nhận ra nguyên nhân đổ vỡ hạnh phúc. Cùng với đó, cô không ngại dập tắt ý định hàn gắn với mẹ chồng của Thanh, trình bày cho anh hiểu bà Phương không bao giờ thoả hiệp với con dâu.
![]() |
Ở một diễn biến khác, tại quê nhà biết chuyện hạnh phúc của con gái tan vỡ, bố mẹ Vân vô cùng đau lòng. Trong khi bà Bằng xót xa cho con thì ông Bằng vẫn cố chấp trách con không biết trân trọng hạnh phúc khi được gả vào nhà chồng địa vị tử tế.