Sau 18 tháng đối đầu pháp lý căng thẳng, cựu CEO ADOR Min Hee Jin đã giành chiến thắng vang dội khi tòa án bác bỏ mọi cáo buộc của HYBE, buộc tập đoàn này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khổng lồ.

Sáng ngày 12/2, Tòa án Trung tâm Seoul chính thức ra phán quyết yêu cầu tập đoàn HYBE phải thanh toán cho bà Min Hee Jin số tiền khoảng 25,5 tỷ won (tương đương hơn 470 tỷ đồng). Đây là giá trị cổ phần thuộc quyền chọn bán (put option) mà bà Min đã thực hiện từ tháng 11/2024.

Hội đồng xét xử khẳng định hợp đồng cổ đông vẫn còn hiệu lực. Tòa bác bỏ lập luận của HYBE về việc hợp đồng đã chấm dứt từ tháng 7/2024.

12-1770879308-thua-trang-truoc-min-hee-jin-hybe-bi-toa-buoc-boi-thuong-hon-25-ty-won.webp
HYPE phải thanh toán 25,5 tỷ won cho Min Hee Jin.

Những dòng tin nhắn KakaoTalk mà HYBE đưa ra chỉ dừng lại ở mức độ tìm kiếm phương án, chưa hề triển khai thực tế hay gây thiệt hại cụ thể, nên không thể coi là hành vi bội tín hay vi phạm hợp đồng nghiêm trọng.

Tòa án nhấn mạnh rằng một hợp đồng văn bản rõ ràng không thể bị xóa bỏ chỉ dựa trên đánh giá chủ quan về việc "mất niềm tin". Việc HYBE tố cáo bà Min "âm mưu chiếm quyền kiểm soát" hay "cướp NewJeans" bị đánh giá là thiếu căn cứ pháp lý để lập tức chấm dứt các thỏa thuận cổ đông.

12-1770879363-thua-trang-truoc-min-hee-jin-hybe-bi-toa-buoc-boi-thuong-hon-25-ty-won.jpg
NewJeans hưởng lợi sau phán quyết này.

Phán quyết này được xem là thất bại nặng nề của HYBE trong cuộc chiến truyền thông và pháp lý mà tập đoàn này đã khơi mào từ hơn một năm trước.

Chiến thắng của "mẹ đẻ" NewJeans không chỉ dừng lại ở vấn đề tiền bạc mà còn trực tiếp tác động đến cuộc chiến giành độc lập của nhóm nhạc này.

Khi tòa tuyên bố bà Min không vi phạm hợp đồng, lập luận của các thành viên NewJeans về việc bị tập đoàn đối xử bất công sẽ có thêm cơ sở pháp lý vững chắc.

Phán quyết này nhiều khả năng sẽ trở thành tiền đề quan trọng giúp NewJeans giành lợi thế trong vụ kiện chấm dứt hợp đồng độc quyền với HYBE đang diễn ra.

TN (SHTT)