Hành động này của Chu Thanh Huyền khiến nhiều người bất bình.

Chu Thanh Huyền bị tố “nhận vơ” ảnh kho hàng ngập nước trên mạng để xả hàng, gấp rút làm 1 việc khi bị phát giác- Ảnh 1.

Thông tin về cơn bão số 5 cùng với mưa lũ làm ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của mọi người đang nhận về nhiều sự quan tâm. Nhiều người bán hàng online cũng đăng tải hình ảnh kho hàng bị ngập, làm hư hại hàng hóa và thông báo xả hàng. Một trong số đó có Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Nguyễn Quang Hải.

Chu Thanh Huyền bị tố “nhận vơ” ảnh kho hàng ngập nước trên mạng để xả hàng, gấp rút làm 1 việc khi bị phát giác- Ảnh 2.
Quang Hải và Chu Thanh Huyền

Chiều 26/8, Chu Thanh Huyền đăng ảnh một kho hàng ngập nước trên tài khoản Facebook gần 5 triệu lượt theo dõi và viết: "Ngập ướt hết kho hàng nhà em Huyền rồi. Em xả nhanh mấy mã bên dưới comment, các chị em chấm bài nhé". 

Chu Thanh Huyền bị tố “nhận vơ” ảnh kho hàng ngập nước trên mạng để xả hàng, gấp rút làm 1 việc khi bị phát giác- Ảnh 3.
Hình ảnh được Chu Thanh Huyền đăng tải vào chiều 26/8

Tuy nhiên ngay sau đó các "thám tử mạng" phát hiện ra bài đăng của Chu Thanh Huyền không đúng sự thật. Kho hàng mà vợ Quang Hải đăng tải KHÔNG PHẢI là "kho hàng nhà em Huyền" như chia sẻ.

Thực tế, đây là kho hàng và nhà xưởng của dự án ống hút rau củ Ecos tại Hợp tác xã Sông Hồng (Hà Nội). Hình ảnh cũng không phải trong đợt mưa lũ đang diễn ra tại Hà Nội mà là từ đợt bão Yagi hồi tháng 9/2024.

Sau khi bị phát hiện, hình ảnh nhà kho trên Facebook Chu Thanh Huyền đã không còn nữa. Vợ cầu thủ Quang Hải cũng không chưa có bất cứ phản hồi nào về chuyện đăng hình ảnh sai sự thật này.

Chu Thanh Huyền bị tố “nhận vơ” ảnh kho hàng ngập nước trên mạng để xả hàng, gấp rút làm 1 việc khi bị phát giác- Ảnh 4.
Hình ảnh "nhà xưởng của Ecos bị ngập nước" đăng tải trên Người quan sát vào tháng 9/2024
Chu Thanh Huyền bị tố “nhận vơ” ảnh kho hàng ngập nước trên mạng để xả hàng, gấp rút làm 1 việc khi bị phát giác- Ảnh 5.
Bài đăng vẫn còn nhưng Chu Thanh Huyền đã xóa ảnh nhà kho

Không chỉ Chu Thanh Huyền, nhiều người bán hàng online khác cũng sử dụng hình ảnh nhà kho ngập nước trên mạng để câu kéo tương tác, kết hợp xả hàng. Thực tế đây là hình ảnh được tạo bởi AI trên Freepik với nội dung: "Nhà kho ngập nước với các hộp trên pallet".

Hành động của Chu Thanh Huyền cùng với những người bán hàng online khiến nhiều người bất bình vì các lý do khác nhau như đăng bài sai sự thật và lừa dối người xem, người mua hàng; mượn sự việc thiên tai để câu kéo tương tác;...

Đáng nói hơn nữa, chính Chu Thanh Huyền cũng nhiều lần đăng bài lên tiếng về việc mình bị giả mạo tài khoản mà hiện tại lại đưa thông tin sai sự thật. Vì vậy phản ứng thất vọng và bất bình của cư dân mạng là dễ hiểu.

Chu Thanh Huyền bị tố “nhận vơ” ảnh kho hàng ngập nước trên mạng để xả hàng, gấp rút làm 1 việc khi bị phát giác- Ảnh 6.

Chu Thanh Huyền bị tố “nhận vơ” ảnh kho hàng ngập nước trên mạng để xả hàng, gấp rút làm 1 việc khi bị phát giác- Ảnh 7.
Không chỉ Chu Thanh Huyền mà nhiều người bán hàng online cũng đăng ảnh nhà kho ngập nước để "xả hàng" 
Chu Thanh Huyền bị tố “nhận vơ” ảnh kho hàng ngập nước trên mạng để xả hàng, gấp rút làm 1 việc khi bị phát giác- Ảnh 8.
Thực tế, đây là hình ảnh do AI tạo ra

Chu Thanh Huyền sinh năm 2000, đến từ Sơn Tây (cũ). Là vợ cầu thủ nổi tiếng, Chu Thanh Huyền được nhiều người biết đến, tạo đà để bán hàng online. Trước đó, cô nàng cũng vướng vào những lùm xùm liên quan đến bán hàng.

Hồi tháng 3/2025, Chu Thanh Huyền bị tố quảng cáo sai sự thật và dùng con để PR "bất chấp". Cô giới thiệu một loại "sữa" nhập khẩu từ Hàn Quốc và khẳng định sản phẩm giúp trẻ nhỏ hấp thụ tốt, khỏe mạnh. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng chỉ ra rằng loại sản phẩm này chỉ dành cho trẻ từ 24 tháng tuổi, trong khi con trai cô mới 7 tháng ở thời điểm được cho thử sữa. Việc sử dụng hình ảnh con để quảng cáo khiến Chu Thanh Huyền bị chỉ trích PR bất chấp. Trước áp lực dư luận, cô phải lên tiếng xin lỗi, cho rằng đây là trải nghiệm cá nhân, chỉ đang cho con làm quen sản phẩm và đã tìm hiểu kỹ trước khi chia sẻ.

Chu Thanh Huyền cũng bị tố kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu vi phạm quy định. Nhiều sản phẩm cô bán được cho là không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn và có dấu hiệu trốn thuế. Vụ việc nghiêm trọng đến mức Cục Quản lý Dược đã chuyển hồ sơ cho cơ quan quản lý thị trường Hà Nội để điều tra xử lý. Hiện tại chưa có kết luận từ cơ quan chức năng cho những sự việc này.

(Tổng hợp) 

Theo S.A (Thanh Niên Việt)