Giới trẻ
07/05/2026 11:36Cựu thủ khoa Nguyễn Hữu Việt Khuê chia sẻ bí quyết chinh phục kỳ thi tốt nghiệp THPT
Nguyễn Hữu Việt Khuê hiện là biên tập viên của VTV. Trước đó, anh từng theo học lớp chuyên Toán tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và giành giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm 2002.
Sau bậc phổ thông, anh trở thành sinh viên lớp Cử nhân khoa học tài năng của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và tốt nghiệp thủ khoa đầu ra vào năm 2006.

Ngoài công việc tại đài truyền hình, anh còn tham gia hướng dẫn ôn thi cho học sinh nhiều năm qua. Theo Việt Khuê, điều đáng lo nhất ở nhiều học sinh hiện nay không nằm ở những lỗi tính toán nhỏ mà là việc thiếu nền tảng kiến thức cơ bản, dẫn đến khó khăn kéo dài trong quá trình học và luyện đề.
Nam MC cho rằng học sinh lớp 12 cần ưu tiên củng cố chắc kiến thức nền, bởi đây là “gốc” để xử lý mọi dạng bài từ cơ bản đến nâng cao. Anh nhấn mạnh việc học không thể dựa vào cảm hứng nhất thời mà cần có kế hoạch rõ ràng, kỷ luật và phân bổ thời gian hợp lý giữa học tập, nghỉ ngơi và giải trí.
Theo kinh nghiệm của anh, với môn Toán, học sinh nên duy trì đều đặn khoảng 2-3 giờ học mỗi ngày thay vì học dồn trong thời gian ngắn. Việc học quá sức dễ khiến đầu óc mệt mỏi và giảm khả năng tiếp thu. Tuy nhiên, học quá ít hoặc thiếu ổn định cũng khiến quá trình ôn tập mất hiệu quả.
Việt Khuê khuyến khích học sinh hoàn thành chương trình lớp 12 ngay sau học kỳ I để dành thời gian bước vào giai đoạn luyện đề. Khi làm đề, các em nên bấm thời gian như thi thật để làm quen với áp lực phòng thi. Sau mỗi lần luyện, cần xem kỹ những câu sai, tìm nguyên nhân và tránh lặp lại lỗi tương tự.
Anh cũng đánh giá cao khả năng tự học của học sinh. Theo anh, giáo viên chỉ đóng vai trò định hướng giống như huấn luyện viên, còn việc đạt kết quả tốt hay không phụ thuộc chủ yếu vào sự nỗ lực của chính người học.

Bên cạnh kiến thức, nam MC cho rằng tâm lý ổn định là yếu tố cực kỳ quan trọng. Học sinh nên biết cân bằng bằng những hình thức giải trí lành mạnh như nghe nhạc, xem phim hay nghỉ ngơi hợp lý để tái tạo năng lượng trước giai đoạn ôn thi căng thẳng.
Đối với môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Việt Khuê khuyên thí sinh cần giữ sự bình tĩnh, đọc kỹ đề và phân chia thời gian hợp lý cho từng phần thi. Theo anh, những học sinh khá và trung bình nên ưu tiên giải quyết các câu vừa sức thay vì cố lao vào những câu khó dễ mất thời gian và ảnh hưởng tâm lý.
Anh ví việc học Toán giống như xây một công trình, muốn vươn cao thì nền móng phải thật vững. Nếu kiến thức còn hổng hoặc tâm lý thiếu ổn định, thí sinh rất dễ rơi vào trạng thái hoang mang khi gặp đề dài hoặc nhiều câu khó.
Cuối cùng, cựu thủ khoa nhấn mạnh học sinh cần làm bài chắc chắn thay vì quá vội vàng. Theo anh, hoàn thành ít câu nhưng chính xác vẫn tốt hơn làm nhiều nhưng sai sót. Anh cũng khuyên thí sinh không nên nộp bài sớm mà nên tận dụng thời gian còn lại để rà soát kỹ đáp án trước khi rời phòng thi.
“Điều quan trọng nhất là giữ tinh thần thoải mái trước ngày thi. Hãy ngủ đủ giấc và bước vào phòng thi với tâm thế tự tin để thể hiện hết những gì mình đã chuẩn bị”, Việt Khuê chia sẻ.