Dựa vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, đại diện các trường đại học dự đoán điểm chuẩn xét tuyển khối A00, A01, B00, D01 sẽ giảm, thậm chí có khối giảm sâu 2-3 điểm.

Số lượng thí sinh giảm mạnh, phổ điểm thấp hơn năm ngoái

Bộ GD-ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 của hơn 1,16 triệu thí sinh. Theo phân tích của báo VietNamNet đối với các khối xét tuyển đại học truyền thống như A00, B00, C00, D01, A01, năm nay có sự thay đổi đáng kể so với năm trước.

Khối A00 có 165.467 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 19,33. So với năm 2024, số thí sinh dự thi khối A00 năm nay giảm 178.000, điểm trung bình cũng giảm 1,57 điểm.

Khối B00 có 46.607 thí sinh dự thi, chỉ bằng 1/7 số thí sinh khối B00 năm ngoái. Điểm trung bình khối B00 năm nay là 18,34, giảm 2,19 điểm so với năm ngoái.

Khối C00 có 310.012 thí sinh, điểm trung bình 19,66. So với năm ngoái có 704.024 thí sinh, điểm trung bình 20,95 thì số thí sinh khối này năm nay giảm 400.000 em, điểm trung bình giảm 1,29 điểm.

Khối D01 có 360.248 thí sinh, điểm trung bình là 18,62. So với năm ngoái có tới 902.731 thí sinh, năm nay ít hơn 542.000. Điểm trung bình thấp hơn năm ngoái 0,87 điểm.

THPT TPHCM - Nguyễn Huế-3.jpg
Thí sinh thi tốt nghiệp năm 2025.

Khối A01 chỉ có 148.246 thí sinh, ít hơn 180.000 người so với năm ngoái. Điểm trung bình khối A01 năm nay là 18,84, thấp hơn năm ngoái 1,63 điểm.

Điểm chuẩn nhiều khối giảm sâu

Ông Phùng Quán, chuyên gia tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM cho rằng, theo phổ điểm kỳ thi THPT năm 2025, chỉ khoảng 12% thí sinh đạt 7 điểm trở lên môn Toán, trong khi tỷ lệ này ở môn Vật lý là 54%, Hóa học 34%. Môn Tiếng Anh có tới 85% thí sinh dưới 7 điểm. Điểm môn Toán giảm mạnh so với các năm trước, trong khi các môn khác biến động không đáng kể.

Năm 2025, ngoại trừ phương thức tuyển thẳng, các phương thức còn lại đều quy về một điểm chung để xét tuyển, dẫn đến khả năng điều chỉnh điểm chuẩn ở nhiều ngành. 

Đối với tổ hợp A00 (Toán - Lý - Hóa), ông Quán phân tích, mức điểm tuyệt đối 30 chỉ có 8 thí sinh đạt được. Mức điểm 27-30 điểm có hơn 6.500 thí sinh, trong đó điểm trung bình khoảng 27,72. Mức điểm 24-27 có gần 22.000 thí sinh, trong đó điểm trung bình 25,25 là nhóm cạnh tranh cao. Mức điểm 21-24 có hơn 31.000 thí sinh là nhóm phổ biến nhất, chiếm tỷ trọng lớn. Còn nhóm dưới 21 điểm chiếm số lượng lớn nhất với hơn 102.000 thí sinh, có điểm trung bình chỉ 16,66.

Ông Quán nhận định với các ngành có điểm chuẩn từ 28 trở lên ở những năm trước, điểm chuẩn năm nay có thể giảm nhẹ, nhưng không đáng kể. Các ngành có điểm chuẩn dưới 28 sẽ có xu hướng giảm mạnh, phổ biến từ 1 đến 2 điểm, áp dụng cho hầu hết các tổ hợp như A00, A01, B00, D01. 

Cụ thể với tổ hợp A00, A01, B00, dự kiến giảm 1,5-2 điểm ở nhiều ngành, đặc biệt là nhóm kỹ thuật, công nghệ, y dược. Ở tổ hợp D01, có thể giảm nhẹ hơn, khoảng 0,5-1,5 điểm, nhưng các ngành như Kinh tế, Ngôn ngữ, Luật vẫn giữ mức cạnh tranh nếu chỉ tiêu không tăng. Các ngành "hot" trên vẫn có thể giữ điểm cao nhờ phương thức xét tuyển kết hợp, ưu tiên khác. Các ngành khác sẽ chịu ảnh hưởng rõ rệt, điểm chuẩn nhiều khả năng giảm mạnh trong năm nay.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh, Trường ĐH Công Thương TPHCM dự đoán điểm chuẩn năm nay sẽ giảm 0,5-1 điểm với các trường đại học top trên như Kinh tế, Y Dược, Bách Khoa TPHCM. Còn những trường đại học top giữa như trường Công nghiệp TPHCM, Tài chính - Marketing, Công Thương TPHCM có thể giảm ở những ngành top trên tối đa là 1 điểm, những ngành top giữa, tầm điểm từ 22 trở xuống sẽ giữ nguyên. Còn lại các trường đại học khác giữ nguyên điểm chuẩn vì năm nay số điểm cao, mức từ 8 trở lên ít hơn so với năm ngoái. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM nhìn nhận với phổ điểm như năm nay, điểm trúng tuyển bằng phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm ở tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt các lĩnh vực xét tuyển tổ hợp B00 (Toán - Hóa - Sinh) sẽ giảm sâu, có thể lên đến 2-3 điểm so với năm 2024.

Tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, ông Nhân nhận định do các tổ hợp xét tuyển luôn có 2 môn bắt buộc là Toán và Lý nên điểm trúng tuyển bằng phương thức này giảm nhiều, có thể lên đến 2 điểm so với năm 2024. Đặc biệt là nhóm ngành Hóa, Sinh, Môi trường có thể giảm nhiều hơn, lên đến 2,5 điểm.

Theo Lê Huyền (VietNamNet)