Giới trẻ
23/10/2026 11:04Du học sinh Việt chiếm gần 90% số người quá hạn visa học tiếng tại Hàn Quốc
Dữ liệu mới nhất từ Bộ Tư pháp Hàn Quốc, được The Chosun Daily dẫn lại, cho thấy số du học sinh ở lại nước này sau khi hết hạn visa D-2, dành cho hệ cao đẳng, đại học và sau đại học, đã vượt 9.900 người vào tháng 8, mức cao kỷ lục.
Trong đó, du học sinh Việt Nam chiếm hơn 6.800 người, tương đương trên 68% tổng số trường hợp. Con số này cao gần gấp 5 lần nhóm đứng thứ hai là Uzbekistan, với tỷ lệ hơn 14%.
Tình trạng tương tự cũng ghi nhận ở nhóm du học sinh theo học các chương trình tiếng Hàn, sử dụng visa D-4-1 và D-4-7. Hơn 19.400 người Việt Nam thuộc diện này ở lại quá hạn, chiếm 89,4% tổng số trường hợp vi phạm của nhóm.
Nếu xét trên tổng số sinh viên Việt Nam theo học hệ tiếng, khoảng 40% ở lại quá hạn thị thực. Tỷ lệ này chỉ thấp hơn Uzbekistan và tăng gần 6% so với năm trước.
Theo khu vực, Gyeonggi, Gangwon, Chungcheong Nam và Chungcheong Bắc nằm trong số những địa phương ghi nhận nhiều trường hợp du học sinh ở lại quá hạn. Người vi phạm có nguy cơ bị phạt tiền, trục xuất hoặc cấm nhập cảnh trở lại Hàn Quốc.

Du học sinh tăng mạnh, cơ hội việc làm chưa theo kịp
Những số liệu trên được công bố trong bối cảnh Hàn Quốc đang thu hút lượng sinh viên quốc tế lớn chưa từng có.
Nước này từng đặt mục tiêu đón 300.000 du học sinh vào năm 2027, nhưng đã đạt được từ mùa hè năm 2025. Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh và chính sách người nước ngoài thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc, đến tháng 9, tổng số sinh viên quốc tế tại nước này đạt 367.700 người.
Tuy nhiên, tốc độ gia tăng du học sinh chưa đi cùng khả năng tạo việc làm cho nhóm này sau tốt nghiệp.
Khảo sát của Liên đoàn Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc thực hiện năm ngoái cho thấy 86,5% sinh viên quốc tế mong muốn ở lại nước này làm việc sau khi hoàn thành chương trình học.
Thực tế lại cho thấy khoảng cách đáng kể giữa mong muốn và cơ hội. Theo The Korea Times, trong gần 36.300 sinh viên quốc tế tốt nghiệp từ tháng 8/2023 đến tháng 2/2024, gần 43% đã rời Hàn Quốc, trong khi chưa đến 5.000 người tìm được việc làm.
Phó giáo sư Kim Gyu-chan, Đại học Quốc gia Gangneung-Wonju, cho rằng các quy định khắt khe về việc làm sau tốt nghiệp khiến nhiều du học sinh gặp khó khăn khi chuyển từ visa du học sang visa lao động. Một số phải làm việc khi chưa được cấp phép, trong khi những người khác vướng các rào cản về thủ tục giấy tờ và ngôn ngữ.
Trước thực trạng này, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã đề xuất nới lỏng quy trình chuyển đổi từ thị thực du học sang thị thực làm việc đối với sinh viên quốc tế tốt nghiệp các ngành khoa học và kỹ thuật.
Việt Nam là quốc gia có đông du học sinh nhất tại Hàn Quốc
Theo University News Network, hiện có hơn 129.200 du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, chiếm khoảng 35% tổng số sinh viên quốc tế. Con số này tăng hơn 20.000 người so với năm trước.
Trung Quốc đứng thứ hai với hơn 89.000 sinh viên.
Quy mô cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc cho thấy sức hút của điểm đến này. Tuy nhiên, tỷ lệ ở lại quá hạn cao trong nhóm học tiếng, cùng số trường hợp vi phạm ở bậc cao đẳng và đại học, cũng đặt ra vấn đề về việc tuân thủ quy định cư trú.
Trong khi Hàn Quốc tiếp tục mở rộng chính sách thu hút sinh viên quốc tế, khả năng tìm việc và chuyển đổi thị thực hợp pháp sau tốt nghiệp vẫn là những yếu tố quan trọng đối với người học có mong muốn ở lại.
PV (SHTT)