Quyết định được đưa ra sau khi kết quả môn Tiếng Anh trong kỳ thi tháng 11/2025 gây chấn động dư luận với tỷ lệ thí sinh đạt điểm tối đa sụt giảm nghiêm trọng, làm dấy lên những nghi ngại về năng lực kiểm soát độ khó của cơ quan quản lý.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc vừa chính thức công bố kế hoạch cải tổ toàn diện quy trình biên soạn đề thi đại học (CSAT).

Học sinh Hàn Quốc trong kỳ thi đại học. Ảnh: Yonhap.

Từ cú sốc điểm số đến những lỗ hổng trong quy trình

Số liệu thống kê cho thấy một thực trạng đáng lo ngại: chỉ có 3,11% thí sinh đạt mức điểm cao nhất (mức 1) ở môn Tiếng Anh năm 2025, chưa bằng một nửa so với con số 7% của các năm trước đó. Sự bất thường này đã dẫn đến một cuộc điều tra nhắm vào Viện Đánh giá Chương trình và Khảo thí Hàn Quốc.

Kết quả điều tra đã bóc tách hàng loạt sai sót trong khâu ra đề. Đáng chú ý nhất là việc có tới 19 câu hỏi Tiếng Anh bị chỉnh sửa gấp rút ngay trước ngày thi, trong khi các môn Toán hay Tiếng Hàn chỉ thay đổi từ một đến bốn câu. Việc sửa đổi muộn màng này khiến đội ngũ phản biện không có đủ thời gian thẩm định, dẫn đến việc mất kiểm soát hoàn toàn về độ khó và khả năng bám sát chương trình phổ thông.

Bên cạnh đó, đội ngũ ra đề Tiếng Anh cũng bị đánh giá là thiếu thực tế khi tỷ lệ giáo viên đang giảng dạy chỉ chiếm 33%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của các môn khác. Phần lớn nhân sự là giảng viên đại học và chuyên gia bên ngoài, những người vốn xa rời trình độ thực tế của học sinh trung học. Ngoài ra, môi trường làm việc bảo mật khắc nghiệt tại các cơ sở lưu trú tư nhân và quy trình hậu kiểm nhân sự lỏng lẻo cũng góp phần tạo nên "thảm họa" này.

Cuộc cách mạng nhân sự và sự tham gia của AI

Để lấy lại niềm tin, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã thiết lập một lộ trình thay đổi nghiêm ngặt. Tiêu chí bắt buộc để được chọn vào đội ngũ ra đề hiện nay bao gồm kinh nghiệm biên soạn sách giáo khoa, tài liệu EBS hoặc đề thi thử. Riêng với môn Tiếng Anh, Bộ yêu cầu ít nhất 50% thành viên tham gia phải là giáo viên đang trực tiếp đứng lớp. Một đơn vị rà soát chuyên biệt cho từng môn học cũng sẽ được thành lập để đảm bảo đề thi không vượt quá khung chương trình phổ thông.

Đặc biệt, Hàn Quốc sẽ nới lỏng các rào cản công nghệ bằng cách đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào hỗ trợ kỳ thi. Một hệ thống AI chuyên tạo đoạn văn Tiếng Anh sẽ được thí điểm vào năm 2028 nhằm giải quyết các vấn đề về bản quyền và rút ngắn thời gian soạn câu hỏi. Trong tương lai dài hạn, AI sẽ đóng vai trò là "trợ lý" đắc lực giúp dự báo chính xác độ khó và kiểm tra mức độ trùng lặp của các câu hỏi, tránh lặp lại những sai lầm chủ quan của con người.

Cuộc cải tổ này không chỉ nhằm cứu vãn danh tiếng của kỳ thi CSAT mà còn khẳng định quyết tâm của Chính phủ Hàn Quốc trong việc xây dựng một hệ thống đánh giá công bằng, khoa học và tiệm cận với sự phát triển của công nghệ hiện đại.

PTH (SHTT)