Trong khi bạn bè đồng trang lứa vẫn đang bận rộn với kỳ học cuối của thời sinh viên, Nguyễn Thị Phương Anh đã sớm hoàn tất chương trình cử nhân loại xuất sắc chỉ trong 3,5 năm và chuẩn bị lên đường sang Singapore bắt đầu hành trình chinh phục học vị Tiến sĩ.

Ở tuổi 22, nữ sinh khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã ghi tên mình vào danh sách những cá nhân nhận học bổng danh giá FoS Dean's Graduate Fellowship của Đại học Quốc gia Singapore (NUS) – ngôi trường hiện xếp hạng 8 thế giới.

Nguyễn Thị Phương Anh. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nguyễn Thị Phương Anh đặt chân tới Singapore bắt đầu hành trình chinh phục học vị Tiến sĩ.. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hành trình tiến thẳng tới học bổng toàn phần, bao gồm miễn học phí và nhận sinh hoạt phí lên tới 68 triệu đồng mỗi tháng, của Phương Anh không trải đầy hoa hồng như nhiều người vẫn tưởng. Từng là học sinh chuyên Sinh tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), Phương Anh gây bất ngờ khi quyết định từ bỏ tấm vé tuyển thẳng vào ngành Sư phạm Sinh để theo đuổi ngành Hóa dược. Bước ngoặt này đã khiến cô gái trẻ rơi vào trạng thái "sốc" kiến thức khi vừa đặt chân vào giảng đường đại học. Từ một học sinh ưu tú, cô cảm thấy hoang mang và hoài nghi về chính năng lực của mình khi thấy bản thân không thể theo kịp bạn bè trong những môn chuyên ngành.

Không đầu hàng trước nghịch cảnh, Phương Anh đã chọn cách đối diện trực tiếp với khó khăn. Từ năm thứ hai, nữ sinh bắt đầu xin tham gia phòng thí nghiệm để rèn luyện kỹ năng thực hành và tập trung nghiên cứu về vật liệu nano cùng polymer chức năng. Những đêm trắng tìm kiếm tài liệu trên Google Scholar hay những buổi trao đổi miệt mài cùng thầy cô để tìm ra nguyên nhân thí nghiệm thất bại đã giúp Phương Anh dần làm chủ kiến thức. Sự kiên trì đó không chỉ giúp cô tháo gỡ vướng mắc về chuyên môn mà còn rèn luyện cho cô khả năng viết văn phong học thuật tiếng Anh chuyên nghiệp.

Nữ sinh làm thí nghiệm tại lab của trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Nữ sinh làm thí nghiệm tại lab của trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nỗ lực không ngừng nghỉ đã mang lại "quả ngọt" khi Phương Anh trở thành đồng tác giả của một bài báo quốc tế trên tạp chí danh tiếng thuộc nhóm Q1 và là tác giả chính của một công trình nghiên cứu trong nước. Đây chính là những điểm nhấn ấn tượng trong hồ sơ giúp cô tự tin chinh phục hội đồng tuyển sinh khắt khe của NUS. PGS. TS Phạm Thị Ngọc Mai, người trực tiếp hướng dẫn, đã dành nhiều lời khen ngợi cho sự bền bỉ của cô học trò nhỏ – một sinh viên luôn duy trì tần suất làm việc tại phòng thí nghiệm ngay cả khi đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.

Theo kế hoạch, Phương Anh sẽ nhập học vào cuối tháng 7 tới tại nhóm nghiên cứu về Hóa hữu cơ và khoa học vật liệu của Giáo sư Chi Chunyan. Để chuẩn bị tốt nhất cho môi trường mới, nữ sinh đang tích cực trau dồi thêm cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Chia sẻ về tương lai, cô gái 22 tuổi bày tỏ mong muốn sẽ trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ để tiếp tục con đường nghiên cứu và trở thành giảng viên, tiếp nối ngọn lửa đam mê mà các thầy cô đã truyền lại cho mình. Câu chuyện của Phương Anh là minh chứng sống động cho tinh thần dám thay đổi và nỗ lực bền bỉ để đạt được những đỉnh cao mới trong sự nghiệp học thuật.

PTH (SHTT)