Giới trẻ
29/04/2026 14:54Nhiều trường THPT Hà Nội “ế” hồ sơ vào lớp 10, có nơi chưa đủ thí sinh so với chỉ tiêu
Theo công bố mới nhất, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại Hà Nội ghi nhận 124.915 học sinh đăng ký nguyện vọng 1, 121.792 nguyện vọng 2 và 108.358 nguyện vọng 3. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 122 trường THPT công lập không chuyên là 79.533 học sinh.
Bức tranh tuyển sinh năm nay thể hiện sự phân hóa mạnh mẽ. Một số trường có mức cạnh tranh cao với tỷ lệ chọi ấn tượng, trong khi nhiều trường khác lại rơi vào nhóm có tỷ lệ thấp. Đáng chú ý, có 6 trường mà số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 còn thấp hơn cả chỉ tiêu được giao.

Các trường có tỷ lệ chọi thấp chủ yếu tập trung ở khu vực ngoại thành. Trong đó, Trường THPT Minh Châu – một đơn vị mới thành lập – ghi nhận mức thấp nhất với tỷ lệ chọi 1/0,27 khi chỉ có 24 thí sinh đăng ký cho 90 chỉ tiêu. Tiếp theo là Trường THPT Lưu Hoàng và Trường THPT Đại Cường với tỷ lệ lần lượt là 1/0,83 và 1/0,88.
Thống kê cũng cho thấy trong nhóm 15 trường có tỷ lệ chọi thấp nhất, một số địa phương có nhiều trường góp mặt. Cụ thể, khu vực Ứng Hòa có hai trường là THPT Đại Cường và THPT Ứng Hòa B; trong khi khu vực Mỹ Đức có THPT Hợp Thanh và THPT Mỹ Đức A.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào cuối tháng 5. Trước đó, vào sáng 29/5, thí sinh sẽ được phổ biến quy chế thi và kiểm tra thông tin đăng ký. Hai ngày 30 và 31/5 là thời gian diễn ra các môn thi chính, trong khi thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1/6.
Năm nay, quy chế tuyển sinh có điểm mới khi bỏ quy định phân chia khu vực và điều kiện hộ khẩu. Mỗi học sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT công lập không chuyên nào, theo thứ tự ưu tiên.
Về nguyên tắc xét tuyển, thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét các nguyện vọng sau. Những em không đỗ nguyện vọng 1 sẽ tiếp tục được xét nguyện vọng 2, nhưng phải có điểm cao hơn ít nhất 0,5 điểm so với điểm chuẩn của nguyện vọng 1 tại trường đó. Tương tự, xét tuyển nguyện vọng 3 yêu cầu mức điểm cao hơn tối thiểu 1 điểm.
Đại diện ngành giáo dục cho biết các nguyện vọng được xét đồng thời cho đến khi đủ chỉ tiêu, thay vì xét tuần tự theo thứ tự như trước đây. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp tăng tính linh hoạt và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh trong quá trình xét tuyển.