Vượt qua hơn 78.000 lượt thí sinh trên cả nước, Dương Tuyết Nhi - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Xuân Hòa (Phú Thọ) - đã xuất sắc trở thành thí sinh có điểm số cao nhất kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội sau 4 đợt tổ chức.

Với số điểm 133/150, Tuyết Nhi không chỉ giành ngôi vị thủ khoa đợt 4 mà còn xác lập kỷ lục mới, vượt qua cả mức điểm cao nhất của năm 2025 (130/150 điểm). Kết quả này là minh chứng cho một quá trình tích lũy kiến thức bền bỉ và tư duy học tập đầy đột phá của cô học trò đất Tổ.

Hành trình "rẽ lối" ngoạn mục từ Anh sang Toán

Thành công của Tuyết Nhi không đến từ sự may mắn. Trước khi chinh phục kỳ thi Đánh giá năng lực, Nhi vốn là gương mặt ưu tú trong đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh suốt từ cấp THCS đến lớp 11. Cô sở hữu bảng thành tích đáng nể với giải Nhất cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm lớp 10, giải Ba cấp tỉnh các năm tiếp theo cùng chứng chỉ IELTS 8.0.

22-1776825698-nu-sinh-pha-ky-luc-diem-so-ky-thi-danh-gia-nang-luc-2026
Dương Tuyết Nhi (lớp 12A1, Trường THPT Xuân Hòa, Phú Thọ) là thí sinh có điểm số cao nhất kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 tính tới thời điểm hiện tại, với 133/150 điểm. Ảnh: NVCC

Bất ngờ xảy ra vào đầu năm lớp 12 khi Tuyết Nhi quyết định thử thách bản thân bằng cách chuyển sang đội tuyển học sinh giỏi Toán. Dù gia nhập muộn, Nhi vẫn thể hiện sức bứt phá mạnh mẽ khi giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 12 với điểm số cao nhất toàn đội tuyển của trường. Cô Nguyễn Thu Thùy, giáo viên dạy Toán của Nhi, nhận xét nữ sinh có khả năng tự học và nghiên cứu tài liệu cực tốt, luôn giữ được sự bình tĩnh và quyết đoán trong học tập.

Bí quyết "mượn" tư duy IELTS để giải bài thi năng lực

Chia sẻ về phương pháp đạt điểm cao, Tuyết Nhi cho biết em không dành quá nhiều thời gian ôn luyện chuyên biệt cho kỳ thi này. Thay vào đó, em vận dụng linh hoạt kỹ năng tư duy logic và kỹ thuật đọc hiểu tích lũy được từ quá trình luyện thi IELTS vào bài làm.

Đặc biệt, ở phần thi môn Văn, Nhi nhận định đề thi thiên về tư duy ngôn ngữ chứ không quá đánh đố về cấu trúc. "Em sử dụng các kỹ năng tư duy từ việc học IELTS để giải quyết phần đọc hiểu vì thấy sự tương đồng lớn giữa hai dạng bài", Nhi chia sẻ. Ngoài ra, việc chăm chỉ luyện đề trên mạng xã hội và theo dõi các bài giảng livestream cũng giúp em rèn luyện bản lĩnh và tâm lý phòng thi vững vàng.

Cân bằng giữa học tập và đam mê nghệ thuật

Không chỉ học giỏi, Tuyết Nhi còn dành thời gian cho các hoạt động giải trí như chơi cầu lông và piano để giữ trạng thái cân bằng. Nữ sinh hiện đã đạt chứng chỉ piano grade 5 (LCM). Theo Nhi, việc lướt mạng xã hội cũng là cách để em cập nhật thông tin và học thêm nhiều điều mới mẻ mỗi ngày.

Với kết quả 133 điểm, Tuyết Nhi hiện đang tập trung hoàn thành chương trình THPT với tâm thế thoải mái, không quá áp lực về kỳ thi tốt nghiệp. Mục tiêu tiếp theo của tân thủ khoa là đăng ký vào Đại học Kinh tế Quốc dân để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê với những con số và tư duy logic.

PN (SHTT)