Từ một sinh viên từng hoài nghi năng lực bản thân và có giai đoạn sa sút trong học tập, Phạm Thị Hải Yến đã bứt phá ngoạn mục để hoàn thành chương trình đại học chỉ trong 3,5 năm, trở thành thủ khoa và giành học bổng tiến sĩ trước khi tốt nghiệp.

Phạm Thị Hải Yến là tân cử nhân ngành Hóa dược của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong đợt tốt nghiệp đầu tiên của năm 2026, Yến đạt danh hiệu thủ khoa và hoàn thành chương trình sớm hơn kế hoạch nửa năm. Tại lễ tốt nghiệp, nữ sinh đại diện sinh viên cùng khóa phát biểu trước thầy cô và bạn bè, chia sẻ rằng hành trình học tập tại trường chưa bao giờ dễ dàng.

Theo Yến, khoa học đòi hỏi sự chính xác và trung thực tuyệt đối. Chỉ một sai số nhỏ cũng có thể khiến kết quả nghiên cứu đi chệch hướng, vì vậy người làm khoa học cần kiên trì theo đuổi vấn đề đến cùng.

Bước ngoặt từ những lần vấp ngã

Thời còn học phổ thông, Hải Yến nổi bật với môn Sinh học. Nữ sinh từng giành giải trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh tại Nghệ An và là thành viên đội tuyển Sinh của trường. Tuy nhiên, sau khi không đạt kết quả như mong đợi trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Yến rơi vào giai đoạn chán nản và quyết định chuyển hướng sang Hóa học. Quyết định này sau đó lại mở ra con đường mới cho nữ sinh.

Nhận thấy bản thân phù hợp với môi trường nghiên cứu, Yến lựa chọn ngành Hóa dược của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Những ngày đầu đại học không hề dễ dàng khi các môn học mang tính lý thuyết cao, trong khi các môn đại cương như Toán, Vật lý hay Triết học lại khiến cô thiếu hứng thú.

06-1778041636-nu-thu-khoa-gianh-hoc-bong-tien-si-o-han-quoc-khi-chua-tot-nghiep-dai-hoc
Phạm Thị Hải Yến là tân cử nhân chuyên ngành Hóa dược, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ảnh: NVCC

Dù vậy, ngay học kỳ đầu tiên Yến vẫn đạt học bổng khuyến khích học tập. Tuy nhiên, sự chủ quan sau đó khiến thành tích học tập của nữ sinh giảm sút trong suốt năm thứ hai.

Nhận ra vấn đề, Yến quyết định thay đổi cách học. Nữ sinh đăng ký nhiều môn hơn mỗi kỳ, tập trung nghe giảng trên lớp và chủ động giải quyết các thắc mắc ngay khi phát sinh. Đồng thời, Yến dành thời gian ôn tập thường xuyên để củng cố kiến thức. Nhờ vậy, kết quả học tập dần cải thiện và ổn định trở lại.

Trưởng thành từ phòng thí nghiệm

Song song với việc học trên lớp, Hải Yến tham gia phòng thí nghiệm của TS Vũ Duy Tùng để thực hiện đề tài nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu phát triển cảm biến từ bọt đồng kết hợp với các hạt vàng và bạc kích thước siêu nhỏ nhằm phát hiện nhanh các chất độc hại trong thực phẩm và môi trường.

Quá trình làm việc trong phòng thí nghiệm giúp Yến rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng, từ thiết kế thí nghiệm, xử lý dữ liệu đến trình bày kết quả nghiên cứu khoa học. Chính người thầy hướng dẫn cũng là người khuyến khích nữ sinh tiếp tục theo đuổi con đường học thuật và tìm kiếm cơ hội du học.

Từ cuối năm thứ ba, Yến bắt đầu hướng đến các quốc gia có thế mạnh nghiên cứu khoa học như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong quá trình chuẩn bị, nữ sinh có cơ hội tham gia chương trình trao đổi kéo dài hai tuần tại Đại học Bắc Kinh. Tại đây, Yến được nghe các bài giảng của nhiều giáo sư đầu ngành và tham quan hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại.

Ngoài ra, Yến cũng là một trong ba sinh viên của khoa Hóa được tham gia chương trình trao đổi tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc. Trong thời gian này, nữ sinh trực tiếp tham gia một dự án nhỏ tại phòng thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của các nghiên cứu sinh.

Theo Yến, việc được làm việc trong môi trường nghiên cứu quốc tế đã giúp cô mở rộng góc nhìn và củng cố quyết tâm theo đuổi con đường khoa học. Hai chuyến đi này cũng khiến nữ sinh xác định rõ Hàn Quốc sẽ là điểm đến du học của mình.

06-1778041636-nu-thu-khoa-gianh-hoc-bong-tien-si-o-han-quoc-khi-chua-tot-nghiep-dai-hoc
Hải Yến và mẹ trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Học bổng tiến sĩ trước ngày tốt nghiệp

Để chuẩn bị hồ sơ, ngoài việc duy trì kết quả học tập tốt, Yến dành nhiều thời gian ôn luyện IELTS. Với học bổng của giáo sư, nữ sinh không cần viết bài luận mà chủ yếu được đánh giá thông qua điểm số, kinh nghiệm nghiên cứu và buổi phỏng vấn trực tiếp.

Cuộc phỏng vấn diễn ra vào cuối tháng 1 với nhiều câu hỏi liên quan đến quá trình nghiên cứu, định hướng tương lai và mức độ phù hợp với phòng thí nghiệm.

Ban đầu, nữ sinh khá hồi hộp. Tuy nhiên, khi chia sẻ về các thí nghiệm mình từng thực hiện, Yến dần tự tin hơn và coi buổi phỏng vấn như một cuộc trao đổi học thuật giữa những người có chung đam mê khoa học. Nữ sinh cũng chủ động tìm hiểu các công trình nghiên cứu của giáo sư và đặt câu hỏi về những nội dung mình chưa hiểu.

Đầu tháng 2, Hải Yến nhận tin trúng tuyển học bổng giáo sư theo hệ combined (kết hợp thạc sĩ – tiến sĩ). Học bổng bao gồm toàn bộ học phí cùng khoản trợ cấp sinh hoạt khoảng 1,5 triệu won mỗi tháng.

Theo Yến, hồ sơ của mình không phải câu chuyện về một hành trình hoàn hảo ngay từ đầu, mà là quá trình thay đổi và nỗ lực không ngừng. Từ một sinh viên từng lười học và có giai đoạn sa sút, việc nhận học bổng là minh chứng rằng khi dám điều chỉnh bản thân và kiên trì theo đuổi mục tiêu, cơ hội sẽ xuất hiện.

Hiện tại, nữ sinh tiếp tục củng cố kiến thức nền tảng và đọc thêm các bài báo khoa học để chuẩn bị cho chặng đường nghiên cứu sắp tới. Trong tương lai, Yến mong muốn theo đuổi các hướng nghiên cứu liên quan đến vật liệu nano cũng như những kỹ thuật nâng cao độ nhạy của NMR và MRI.

PN (SHTT)