Giới trẻ
25/02/2026 18:08Sự thật về hoàn cảnh của cô gái ở Hà Nội bị tố là "siêu lừa Anna" giữa lúc bị "phốt" gây sốt MXH
Liên quan đến vụ việc cô gái Đ.T.K.C. (23 tuổi, trú xã Quảng Oai, Hà Nội) bị nhiều người tố cáo vay tiền rồi không trả, ngày 25/2, một du học sinh tại Mỹ tiếp tục phản ánh đến báo Dân trí về tình huống tương tự.

Người phản ánh là chị P.N.A. (18 tuổi, trú TPHCM), hiện đang du học tại Mỹ. Theo trình bày của A., khoảng cuối tháng 9/2025, C. chủ động nhắn tin làm quen qua mạng xã hội Instagram, để hỏi về một chiếc áo. Sau đó, hai bên trao đổi nhiều hơn về cuộc sống, học tập tại Mỹ. C. cho biết dự định sang bang Ohio – nơi A. đang sinh sống trong năm tới, đồng thời chia sẻ về hoàn cảnh gia đình khá giả và đang làm nhân viên tại một ngân hàng ở Hà Nội.
A. cho biết C. nhiều lần gọi video, giới thiệu các món đồ cá nhân và nói về điều kiện gia đình, tạo dựng hình ảnh là người có nền tảng kinh tế vững vàng. Từ sự tin tưởng này, A. duy trì liên lạc thường xuyên.


Đầu tháng 1/2026, một người bạn của A. nhờ mua hộ túi xách tại Mỹ. Khi biết sự việc, C. đề nghị hỗ trợ đổi tiền từ VNĐ sang USD để chuyển sang Mỹ với lý do làm việc trong lĩnh vực ngân hàng nên có tỷ giá và phí chuyển ưu đãi.
Tin tưởng, A. đã nhờ bạn chuyển tiền cho C. qua tài khoản ngân hàng vào hai ngày 9 và 10/1, tổng cộng 80 triệu đồng, gồm 78 triệu đồng để quy đổi sang USD và 2 triệu đồng phí dịch vụ.
Sau khi nhận tiền, C. vẫn giữ liên lạc bình thường nhưng A. không nhận được ngoại tệ như cam kết. Khi được hỏi, C. giải thích do thời điểm cận Tết nên ngân hàng chưa xử lý giao dịch. Đến ngày 20/2, sau khi đọc các bài viết phản ánh trên mạng xã hội, A. tiếp tục liên hệ yêu cầu giải quyết thì được trả lời chưa thể hoàn trả.
Ngày 24/2, sau khi báo Dân trí đăng tải thông tin liên quan, A. trao đổi thẳng thắn với C. và nhận được phản hồi rằng không có khả năng hoàn tiền, sự việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Trước đó, ít nhất 4 cá nhân khác đã phản ánh đến phóng viên về việc bị Đ.T.K.C. vay tiền nhưng chưa được thanh toán lại, trong đó 3 trường hợp chưa thu hồi được tiền với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.
Theo thông tin từ các cá nhân này, C. thường xây dựng hình ảnh là người có gia thế khá giả, bố mẹ giữ vị trí lãnh đạo, cuộc sống sung túc. Sau một thời gian chủ động tiếp cận, tạo dựng quan hệ thân thiết, C. đưa ra lý do gặp khó khăn trong kinh doanh để đề nghị vay tiền gấp.
Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, C. nhiều lần trì hoãn hoặc cắt đứt liên lạc. Một số người cho vay sau đó đã đăng tải thông tin cảnh báo trên mạng xã hội và nhận được phản hồi từ nhiều cá nhân khác cho biết cũng rơi vào tình huống tương tự.
Theo chị L.G., một trong những người từng cho C. vay tiền, tổng số tiền mà C. đã vay từ nhiều người có thể lên tới hơn 500 triệu đồng. Vụ việc hiện đang được các bên liên quan phản ánh và theo dõi.