Những ngày gần đây, nhiều học sinh lớp 12 không khỏi lo lắng trước thông tin lan truyền rằng dù đạt tổng điểm 27 vẫn có thể trượt đại học nếu điểm môn Toán hoặc Ngữ văn dưới 9. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam khẳng định cách hiểu này là không chính xác.

Sự hoang mang bắt nguồn từ một điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, khi quy định các tổ hợp xét tuyển phải có môn Toán hoặc Ngữ văn và môn này phải chiếm tối thiểu 1/3 tổng điểm xét tuyển. Không ít thí sinh đã hiểu nhầm rằng quy định này đồng nghĩa với việc phải đạt mức điểm cụ thể, chẳng hạn từ 9 trở lên, ở một trong hai môn nói trên.

Theo giải thích từ các chuyên gia tuyển sinh, quy định mới không đặt ra ngưỡng điểm cụ thể cho từng môn. Điều được nhấn mạnh là tỷ trọng đóng góp của môn học trong công thức tính điểm xét tuyển do các trường xây dựng. Nói cách khác, đây là yêu cầu mang tính kỹ thuật đối với các cơ sở đào tạo, không phải điều kiện trực tiếp áp lên thí sinh.

26-1774489144-thuc-hu-thong-tin-27-diem-van-truot-dai-hoc-neu-toan-hoac-van-duoi-9
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cũng cho biết, trong tổ hợp ba môn thông thường không nhân hệ số, mỗi môn sẽ chiếm khoảng 1/3 tổng điểm. Trường hợp có môn được nhân hệ số, các trường cần điều chỉnh công thức để đảm bảo môn Toán hoặc Ngữ văn vẫn đạt tỷ trọng tối thiểu theo quy định.

Từ đó có thể thấy, quy định “trọng số 1/3” không liên quan đến việc thí sinh phải đạt mức điểm 8 hay 9 ở bất kỳ môn nào. Điều quan trọng nhất đối với thí sinh vẫn là tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp đạt ngưỡng tối thiểu và không có môn bị điểm liệt để đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Cơ quan quản lý cũng khuyến nghị học sinh không nên quá lo lắng trước những thông tin chưa được kiểm chứng, đồng thời tập trung vào việc ôn tập để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới.

Bảo Ngọc (SHTT)