Giới trẻ
26/08/2025 14:40Trường Đại học ra thông báo nóng sau quyết định gây tranh cãi khiến phụ huynh, sinh viên ào vào phẫn nộ trên Fanpage
Mới đây, Trường đại học Ngân hàng TP.HCM trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị loạt thí sinh phản ánh, dù điểm thi cao hơn điểm chuẩn vẫn không trúng tuyển ngành Luật kinh tế và Luật theo tổ hợp Văn - Sử - Địa.
Theo phản ánh, đề án tuyển sinh ngành Luật của trường nêu rõ "các tổ hợp xét tuyển có môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm (theo thang 10, với các phương thức khác điểm Toán và văn được quy đổi tương ứng)".
Tuy nhiên đến ngày 24-8, trường điều chỉnh thành: "Đối với ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 (theo thang 30). Thí sinh phải đạt tối thiểu 6 điểm môn Toán và Ngữ văn (theo thang 10, với các phương thức khác điểm toán và văn được quy đổi tương ứng)".
Với điều kiện môn văn trong tổ hợp xét tuyển từ 6 trở lên, thí sinh trúng tuyển. Với điều kiện môn toán và văn đạt từ 6 trở lên, thí sinh không trúng tuyển.

Với điều kiện "Văn và Toán 6 điểm trở lên", nhiều thí sinh xét tuyển tổ hợp Văn - Sử - Địa cao hơn điểm chuẩn nhưng rớt do điểm môn toán thi tốt nghiệp THPT dưới 6 điểm.
Được biết ngành luật và luật kinh tế của Trường đại học Ngân hàng TP.HCM xét tuyển 5 tổ hợp. Trong đó có 4 tổ hợp chỉ có Toán hoặc Văn, một tổ hợp có cả Toán và Văn là Toán - Văn - tiếng Anh.
Theo đại diện Trường đại học Ngân hàng TP.HCM, nhóm ngành luật có quy định điều kiện đầu vào. Vì trường xét tuyển theo tổ hợp, trong đó có tổ hợp Văn - Sử - Địa nên điều kiện môn theo tổ hợp là Văn nhưng theo quy định bao gồm cả Toán. Do đó trường cập nhật điều kiện "điểm môn Văn và Toán" để chính xác hơn với quy định, chứ không phải sửa đề án tuyển sinh.
Để xét tuyển khối ngành pháp luật phải đáp ứng điều kiện cần là là điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán, Văn từ 6 điểm trở lên và điều kiện đủ là điểm chuẩn của trường. Trong danh sách lọc ảo Bộ Giáo dục và Đào tạo trả về cho trường không có tên những thí sinh có điểm văn hoặc toán dưới 6 điểm.
Trong lúc phụ huynh học sinh đang bức xúc cần một lời giải thích thoả đáng, fanpage Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đăng bài chúc mừng tân sinh viên khiến hàng loạt phụ huynh, học sinh tràn vào thả "phẫn nộ".
Nhà trường ra thông báo "nóng"
Sáng nay, Trường đại học Ngân hàng TP.HCM ra thông báo về việc giải quyết thí sinh đạt điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa có thông báo trúng tuyển.
Thông báo ghi: "Vừa qua, sau khi công bố điểm chuẩn ngày 22/8/2025, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã nhận được một số phản ánh của thí sinh qua các kênh truyền thông về việc kết quả đạt cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa nhận được thông báo trúng tuyển của Nhà trường. Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thông báo cụ thể vấn đề này như sau:
Nguyên tắc xét tuyển của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã được công bố thông qua Đề án tuyển sinh (số 1920/QĐ-ĐHNH ngày 11/6/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh) và nguyên tắc xét tuyển trong thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào (số 1122/TB-ĐHNH-HĐTS ngày 23/7/2025).
Đối với ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế (tiếng Anh bán phần), tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 điểm (tính theo thang điểm 30). Các tổ hợp môn có Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10. Đối với các phương thức khác, điểm môn Toán và Văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng.
Bên cạnh đó, để đảm bảo thời gian xác nhận nhập học của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 30/8, trường đề nghị các thí sinh có thắc mắc về kết quả xét tuyển gửi thông tin về bộ phận tuyển sinh của trường.
Như vậy thông báo này có thay đổi theo hướng có lợi cho thí sinh so với thông báo ngày 24/8. Thí sinh chỉ cần đạt điểm chuẩn, có điểm toán hoặc văn hoặc cả hai môn đạt từ 6 trở lên chứ không cần phải đạt đồng thời cả Toán và Văn từ 6 trở lên.