Từng rẽ hướng sang làm phim trong suốt một năm để tìm kiếm chính mình, chàng trai trẻ bất ngờ đón nhận điều đặc biệt đến từ ngôi trường danh giá của Anh Quốc.

Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 2002, quê Bạc Liêu) vừa nhận thư mời nhập học có điều kiện cho chương trình MPhil in Scientific Computing tại Đại học Cambridge (Anh) – một trong những môi trường học thuật danh giá nhất thế giới.

04-1777864022-tu-bo-vat-ly-de-lam-phim-chang-trai-viet-gay-bat-ngo-voi-suat-nghien-cuu-vu-tru-tai-cambridge
Nguyễn Đăng Khoa vừa giành thư mời nhập học có điều kiện từ Đại học Cambridge, Anh.

Sau khi tốt nghiệp cử nhân xuất sắc ngành Vật lý, ngành phụ Toán học tại Đại học Houston (Texas, Mỹ) vào năm 2023, Đăng Khoa rơi vào giai đoạn hoang mang về tương lai. Anh đã dành một năm trời để làm freelancer và tự học hiệu ứng hình ảnh (VFX) – theo đuổi niềm đam mê phim ảnh từ thời thơ ấu.

Tuy nhiên, sau một thời gian, Khoa nhận ra mình vẫn chưa tìm thấy mục tiêu dài hạn. Bước ngoặt đến khi anh thực hiện một dự án mô phỏng tàu vũ trụ. Lúc đó, ký ức về bộ phim khoa học viễn tưởng "Interstellar" – tác phẩm từng khơi nguồn tình yêu vật lý từ thời trung học – bất ngờ ùa về.

"Cả phim ảnh và hành trình học tập đã đưa tôi đến khoảnh khắc nhận ra rằng vũ trụ giống như một bức tranh chuyển động, giống một thước phim", Khoa chia sẻ.

Hồ sơ "không nổi bật" nhưng vẫn thuyết phục được Cambridge

Đăng Khoa thừa nhận hồ sơ của mình không thực sự ấn tượng: tốt nghiệp đại học sớm trong 3 năm (thay vì 4), có một năm "gap year", kinh nghiệm nghiên cứu và thực tập còn hạn chế. Điểm GPA của anh đạt 3,72/4 – tương đương mức bằng danh dự hạng nhì cao cấp (2:1) theo hệ thống của Anh.

Anh cho rằng điểm nhấn đến từ thư giới thiệu của một giáo sư uy tín cùng với đề xuất nghiên cứu mang tính đột phá dù có rủi ro. Nhờ đó, hồ sơ của anh đã lọt vào "mắt xanh" của hội đồng tuyển sinh.

Chương trình MPhil kéo dài 12 tháng, là bước đệm cho lộ trình 1+3, cho phép Khoa tiếp tục lên bậc tiến sĩ trong lĩnh vực "Tính toán Khoa học" – ngành học giao thoa giữa toán học, khoa học máy tính và các phương pháp tính toán để giải quyết những bài toán phức tạp.

Tại Cambridge, chàng trai Việt dự định nghiên cứu các thuật toán mô phỏng đa vật lý, ứng dụng vào việc mô phỏng những hiện tượng phức tạp của vũ trụ như thủy động học trong bão Mặt Trời hay đĩa bồi tụ quanh hố đen. Những công cụ mô phỏng này không chỉ phục vụ thiên văn mà còn có thể ứng dụng trong dự báo thời tiết, địa chất hoặc các bài toán kỹ thuật.

Hành trình từ Bạc Liêu đến Cambridge

Đăng Khoa sang Mỹ từ năm 13 tuổi, tốt nghiệp trường Trung học Klein Forest High School trước khi lấy bằng cử nhân tại Đại học Houston. Từ khi còn học phổ thông, anh đã mơ ước được học tại một ngôi trường có bề dày lịch sử như Cambridge – nơi gắn liền với những tên tuổi khoa học vĩ đại như Isaac Newton, Henry Cavendish, James Clerk Maxwell hay Charles Darwin.

Sau khi nhận được thư mời, anh tiếp tục được trường Dowing College trực thuộc Cambridge chấp nhận, chính thức mở ra cánh cửa đến ngôi trường danh giá nhất nước Anh. "Lá thư này cho tôi động lực tiếp tục con đường học thuật mà tôi từng bỏ dở trước kia", Khoa chia sẻ.

Nhìn lại hành trình, anh cho rằng quá trình tìm lại bản thân đôi khi quan trọng không kém thành tích: "Trong cuộc sống, sẽ luôn có cơ hội để tiến bộ và cải thiện khiếm khuyết. Chỉ cần còn đam mê thì điều chúng ta mong muốn vẫn có thể trở thành hiện thực".

Tổng hợp

PTH (SHTT)