Giới trẻ
20/03/2026 11:08Tuyển sinh quân đội năm 2026: Tăng mạnh chỉ tiêu và những quy định khắt khe về thị lực
Với tổng chỉ tiêu đào tạo đại học và cao đẳng hệ quân sự lên tới 5.420 học viên, tăng khoảng 1.000 chỉ tiêu so với năm 2025, cơ hội vào ngũ đang rộng mở hơn. Tuy nhiên, đi kèm với đó là những tiêu chuẩn khắt khe về sức khỏe, đặc biệt là quy định nghiêm ngặt đối với thí sinh mắc tật khúc xạ.

Theo hướng dẫn từ Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, để có thể đặt chân vào giảng đường các trường quân đội, thí sinh bắt buộc phải trải qua vòng sơ tuyển và đáp ứng đầy đủ bốn tiêu chuẩn vàng gồm: chính trị, văn hóa, sức khỏe và độ tuổi. Về độ tuổi, thanh niên ngoài quân đội phải nằm trong độ tuổi từ 17 đến 21, riêng quân nhân đã xuất ngũ được nới lỏng đến 23 tuổi. Đáng chú ý, tiêu chuẩn sức khỏe năm nay phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành đào tạo. Nhóm các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị và hậu cần sẽ nói "không" với thí sinh cận thị. Trong khi đó, nhóm trường chuyên môn kỹ thuật vẫn chấp nhận thí sinh cận thị nhưng không quá 3 đi-ốp, hoặc những người đã phẫu thuật mắt thành công theo tiêu chuẩn thị lực quy định.
Bên cạnh thị lực, chỉ số khối lượng cơ thể (BMI) của thí sinh không được vượt quá 30 và sức khỏe tổng quát phải đạt loại 1 hoặc loại 2. Đối với những trường hợp đặc biệt như thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại khu vực 1, hải đảo hoặc là người dân tộc thiểu số, tiêu chuẩn về chiều cao và cân nặng sẽ được áp dụng mức thấp hơn để phù hợp với thực tế. Riêng đối với chuyên ngành Phi công quân sự tại trường Sĩ quan Không quân, quy trình khám tuyển sức khỏe sẽ do Quân chủng Phòng không - Không quân trực tiếp tổ chức và kết luận.

Một điểm mới mang tính lịch sử trong kỳ tuyển sinh năm 2026 là việc Bộ Quốc phòng lần đầu tiên tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng. Kỳ thi này dự kiến diễn ra vào tuần thứ 3 của tháng 6, ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, tại ba địa điểm đại diện cho ba miền: Học viện Kỹ thuật quân sự (miền Bắc), trường Sĩ quan Thông tin (miền Trung) và trường Sĩ quan Lục quân 2 (miền Nam). Như vậy, thí sinh sẽ có tới 4 phương thức để xét tuyển, bao gồm: xét tuyển thẳng, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia và điểm từ kỳ thi riêng của Bộ Quốc phòng.
Thời gian sơ tuyển đã chính thức bắt đầu từ ngày 10/2 và kéo dài đến hết ngày 15/4. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý quy định về đăng ký nguyện vọng: trường quân đội phải được đặt ở vị trí nguyện vọng 1 để đảm bảo tính hợp lệ. Đối với những thí sinh không có nguyện vọng vào hệ quân sự, 15 trường thuộc Bộ Quốc phòng vẫn dành ra gần 4.000 chỉ tiêu cho hệ dân sự từ bậc trung cấp đến tiến sĩ. Ở hệ này, thí sinh sẽ không phải qua vòng sơ tuyển và có thể đăng ký trực tiếp tương tự như các trường đại học dân sự khác trên cả nước.