Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 có một số điều chỉnh đáng chú ý đối với phương thức xét tuyển bằng học bạ. Trong đó, quy định bắt buộc tổ hợp xét tuyển phải có môn Toán hoặc Ngữ văn được xem là điểm mới đáng chú ý.

Trước những thay đổi này, nhiều thí sinh bày tỏ sự quan tâm và đặt câu hỏi về cách các trường sẽ triển khai phương thức xét tuyển bằng học bạ trong năm 2026 cũng như sự khác biệt so với các năm trước.

22-1776847957-xet-tuyen-dai-hoc-bang-hoc-ba-nam-2026-bat-buoc-co-toan-hoac-ngu-van-trong-to-hop
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc xét tuyển bằng học bạ năm 2026 sẽ được thực hiện dựa trên một số nguyên tắc cụ thể. Kết quả xét tuyển được tính từ điểm trung bình cả năm của ba năm học trung học phổ thông, gồm lớp 10, lớp 11 và lớp 12, tương ứng với 6 học kỳ. Điểm số được lấy từ tối thiểu ba môn học và sau đó quy đổi về thang điểm 30.

Quy định này được nêu tại Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT. Theo đó, điểm trung bình của các môn trong suốt ba năm học sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực học tập của thí sinh khi đăng ký xét tuyển.

Một điểm đáng chú ý khác là tổ hợp môn dùng để xét tuyển bắt buộc phải có ít nhất một trong hai môn Toán hoặc Ngữ văn. Đồng thời, trọng số của một trong hai môn này phải chiếm tối thiểu một phần ba tổng điểm xét tuyển. Quy định này cũng được nêu rõ tại khoản 5 Điều 6 của Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT.

Với cách tính này, phương thức xét học bạ năm 2026 không chỉ dựa vào kết quả học tập trong một giai đoạn ngắn mà phản ánh toàn bộ quá trình học tập của học sinh trong ba năm trung học phổ thông. Đồng thời, việc yêu cầu bắt buộc môn Toán hoặc Ngữ văn trong tổ hợp xét tuyển nhằm bảo đảm vai trò nền tảng của các môn học này trong việc đánh giá năng lực đầu vào của thí sinh khi bước vào bậc đại học.

PN (SHTT)