Kinh tế
17/02/2026 14:58Bitcoin giảm tuần thứ 4 liên tiếp, mất 40% so với đỉnh lịch sử
Hiện tại, đồng tiền số lớn nhất thế giới đang giao dịch ở mức trên 68.000 USD/BTC, bốc hơi hơn 40% giá trị so với mức đỉnh lịch sử gần 127.000 USD được thiết lập vào tháng 10 năm ngoái.
Sự suy yếu của Bitcoin trở nên lạc lõng khi đặt trong bối cảnh các thị trường truyền thống như vàng và cổ phiếu vẫn duy trì được nhịp tăng trưởng. Cú trượt dài này bắt nguồn từ đợt bán tháo mạnh mẽ vào ngày 10/10/2025, kéo theo việc thanh lý hàng tỷ USD vị thế tiền số. Hệ quả là toàn bộ vốn hóa thị trường tiền điện tử đã bị "thổi bay" gần 2.000 tỷ USD , đồng thời giới đầu tư cũng tháo chạy khi rút hơn 8,4 tỷ USD khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ.
Trước diễn biến tiêu cực này, tâm lý thận trọng đang bao trùm các tổ chức tài chính lớn. Ngay cả Standard Chartered, ngân hàng vốn nổi tiếng với quan điểm lạc quan, cũng đã phải cắt giảm 1/3 dự báo giá Bitcoin vào cuối năm 2026. Đơn vị này nhận định giá có thể lùi sâu về mốc 50.000 USD trước khi có cơ hội hồi phục lên ngưỡng 100.000 USD, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 150.000 USD trước đó.
Câu hỏi lớn nhất đặt ra cho các nhà đầu tư lúc này là liệu thị trường đã thực sự chạm đáy hay chưa. Greg Magadini, Giám đốc mảng phái sinh tại Amberdata, nhận định: “Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu thị trường tiền số đã chạm đáy hay vẫn còn dư địa giảm tiếp”. Theo ông, các chỉ báo then chốt cần theo dõi sát sao hiện nay chính là dòng vốn vào - ra tại các quỹ ETF và tâm lý nắm giữ tài sản số trong kho bạc của các doanh nghiệp.
Tuy nhiên, bức tranh thị trường không hoàn toàn chỉ có màu xám khi một số tín hiệu kỹ thuật vẫn mở ra hy vọng về một kịch bản đảo chiều. Chuyên gia Tony Sycamore từ IG Australia cho rằng, chừng nào Bitcoin còn đứng vững trên đường trung bình động 200 tuần tại mức 58.239 USD - ngưỡng hỗ trợ quan trọng đã được bảo vệ thành công hai tuần trước - thì vẫn còn cơ hội để đồng tiền này quay trở lại vùng kháng cự 73.000-75.000 USD.