Kinh tế
09/03/2026 09:16Giá xăng dầu tăng sốc, 17 cửa hàng tại Hà Nội tạm dừng bán, Sở Công Thương kiến nghị khẩn
Theo báo Dân trí, báo cáo mới nhất từ Sở Công Thương Hà Nội ngày 7/3, tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn đang có dấu hiệu căng thẳng. Một số doanh nghiệp bán lẻ đã gửi văn bản xin điều chỉnh, giảm bớt giờ bán hàng. Nguyên nhân được đưa ra là do thiếu hụt nguồn cung ứng liên tục và thiếu nhân lực vận hành.
Tính đến hết ngày 7/3, toàn thành phố có 17 điểm bán lẻ xăng dầu tạm dừng hoạt động hoặc báo hết hàng. Con số này đã tăng thêm 3 cửa hàng so với ngày 6/3. Các đơn vị này khẳng định việc đóng cửa đều có lý do chính đáng, chủ yếu do nhà cung cấp không có hàng để giao.
Điển hình tại xã Ba Vì, cửa hàng Minh Quang thuộc Công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoàng Kiên đã hết sạch dầu diesel. Tại phường Yên Sở, cửa hàng Indel Ngọc Hồi cũng thông báo hết xăng RON 95, chỉ còn dầu. Tương tự, cửa hàng Bảo Anh tại phường Đại Mỗ cũng trong tình trạng hết xăng, chỉ duy trì bán dầu.

Sở Công Thương phân tích, các điểm bán thiếu hàng chủ yếu thuộc hệ thống trung gian của các thương nhân phân phối. Nhóm này chịu áp lực lớn vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn hàng từ các thương nhân đầu mối nhập khẩu. Trong khi đó, các cửa hàng thuộc hệ thống trực tiếp của đơn vị đầu mối vẫn được đảm bảo nguồn cung.
Cơ chế phân phối hiện nay đang ưu tiên theo thứ tự: Cửa hàng trực thuộc, đại lý, thương nhân nhận quyền. Chỉ khi hệ thống nội bộ đảm bảo đủ hàng, đơn vị đầu mối mới chia sẻ nguồn lực cho các thương nhân phân phối. Hiện Hà Nội có khoảng 70% cửa hàng thuộc hệ thống đầu mối, 30% còn lại là các đơn vị nhỏ lẻ.

Trước thực trạng nhiều cửa hàng "đứt hàng" gây bất ổn, Sở Công Thương Hà Nội đã kiến nghị Bộ Công Thương thực hiện thanh tra khẩn cấp. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định kinh doanh và dự trữ xăng dầu đối với các thương nhân đầu mối và đơn vị phân phối thường xuyên để xảy ra tình trạng đóng cửa.
Động thái này diễn ra ngay sau khi giá nhiên liệu trong nước chiều 7/3 có đợt điều chỉnh tăng kỷ lục. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng thêm 3.780 đồng/lít (lên mức 25.220 đồng/lít), xăng RON 95 tăng 4.700 đồng/lít (lên 27.040 đồng/lít). Các mặt hàng dầu cũng biến động mạnh, tăng từ 3.830 đến 8.490 đồng tùy loại.
Tính chung qua hai kỳ điều hành chỉ trong vòng 3 ngày, mặt giá xăng dầu đã thiết lập mặt bằng mới đầy áp lực. Xăng RON 95 đã tăng tổng cộng 6.890 đồng/lít. Đáng chú ý nhất là dầu hỏa với mức tăng lũy kế lên tới 15.630 đồng/lít và dầu diesel tăng 10.960 đồng/lít so với trước đó.