Dù còn cách kỳ nghỉ lễ lớn cuối tháng 4 khá xa, song thị trường hàng không đã bắt đầu "tăng nhiệt" mạnh mẽ khi mức giá vé máy bay cho hành trình du lịch dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 đang dao động ở ngưỡng rất cao.
17-1776443415-ve-may-bay-dip-le-304-va-gio-to-gia-cao-ngat-nguong-ngang-dot-tet
Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải ngày giáp Tết năm 2026. Ảnh: Dân Trí

Theo thông tin từ Cục Hàng không (Bộ Xây dựng), do hai kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25/4 đến 27/4) và lễ 30/4 - 1/5 (từ 30/4 đến 3/5) diễn ra khá sát nhau, hành khách đang có xu hướng phân bổ lịch trình đặt chỗ tương đối đồng đều trong toàn bộ khoảng thời gian này. 

Việc kéo dài thời gian nghỉ giúp người dân linh hoạt hơn trong việc lựa chọn ngày khởi hành, dẫn đến việc thị trường không quá dồn ứ vào một thời điểm nhất định nhưng mặt bằng giá vẫn bị đẩy lên cao.

Khảo sát thực tế cho thấy, dù lượng ghế trống trên các đường bay trục và đến các địa phương nhìn chung vẫn còn khá dồi dào, song một số "điểm nóng" du lịch đã ghi nhận tình trạng cháy vé. Cụ thể, các chặng bay từ Hà Nội và TP.HCM đi Tuy Hòa, Côn Đảo, Chu Lai hay Đồng Hới đã đạt tỷ lệ lấp đầy trên 90% ngay trong những ngày đầu kỳ nghỉ. 

Ở chiều ngược lại, nhu cầu di chuyển bắt đầu tăng vọt vào những ngày cuối lễ khi dòng người đổ về các đô thị lớn, đặc biệt là các chặng từ Côn Đảo hay Đồng Hới về Hà Nội và TP.HCM với tỷ lệ đặt chỗ đã vượt mức 80%.

Đáng chú ý nhất chính là diễn biến giá vé trên đường bay "vàng" Hà Nội – TP.HCM. Trong giai đoạn từ ngày 25 đến 29/4, hành khách phải chi trả từ 3,6 đến 4,2 triệu đồng cho một cặp vé hạng phổ thông tùy vào hãng hàng không. Vietnam Airlines và Bamboo Airways hiện đang dẫn đầu với mức giá niêm yết cao nhất, dao động từ 3,9 đến 4,2 triệu đồng. 

Trong khi đó, Vietjet Air và Vietravel Airlines cung cấp mức giá mềm hơn đôi chút, lần lượt nằm trong khoảng 3,2 – 3,9 triệu đồng và 3,3 – 3,8 triệu đồng. Mức giá này không chỉ tương đương với dịp Tết Nguyên đán 2026 mà còn ghi nhận mức tăng khoảng 8-10% so với cùng kỳ năm 2025.

Cơn sốt giá vé cũng lan rộng sang các đường bay du lịch biển. Hành trình từ Hà Nội đi Phú Quốc hiện có giá lên tới 4,8 triệu đồng đối với Vietnam Airlines, trong khi Vietjet Air cũng neo ở mức 3 đến 4,6 triệu đồng. Chặng Hà Nội đi Cam Ranh hay Đà Nẵng cũng không kém cạnh khi mức giá phổ biến dao động từ 2,6 đến hơn 4 triệu đồng. 

Đặc biệt, vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ (3/5), tình trạng khan hiếm vé đã xuất hiện rõ rệt trên các chặng từ Phú Quốc hay Cam Ranh về Hà Nội, khi nhiều chuyến bay của các hãng đã thông báo hết vé hạng phổ thông, buộc hành khách phải lựa chọn các hạng vé cao hơn hoặc chấp nhận giá vé của Vietjet Air ở mức gần 4,2 triệu đồng.

Mặc dù giá vé tăng cao, dữ liệu cho thấy tỷ lệ lấp đầy trên các đường bay trục chính như TP.HCM – Hà Nội hiện mới chỉ duy trì ở mức 20% đến 40%. Điều này đồng nghĩa với việc hành khách vẫn còn khá nhiều lựa chọn về khung giờ bay, tuy nhiên để có được mức giá hợp lý trong bối cảnh giá vé leo thang như hiện nay là một thử thách không nhỏ đối với người tiêu dùng trong dịp lễ năm nay.

QT (SHTT)