Cận Tết Nguyên đán 2026, Mitsubishi Destinator bất ngờ được điều chỉnh giá bán tại thị trường Việt Nam, trở thành một trong những mẫu SUV hạng C có mức ưu đãi đáng chú ý nhất thời điểm này.

Theo thông tin từ hệ thống đại lý, Mitsubishi Destinator trong tháng 2/2026 được áp dụng mức giảm trực tiếp 35 triệu đồng cho cả hai phiên bản. Cụ thể, bản Premium từ mức 780 triệu đồng được điều chỉnh xuống còn khoảng 745 triệu đồng, trong khi bản Ultimate giá niêm yết 855 triệu đồng hiện chỉ còn quanh mốc 820 triệu đồng.

Với giá sau ưu đãi, Mitsubishi Destinator được đặt vào “chung mâm” với nhiều cái tên quen thuộc trong phân khúc như Mazda CX-5, Honda CR-V, Kia Sportage, Hyundai Tucson hay Ford Territory. Tuy nhiên, lợi thế của Destinator nằm ở cấu hình 7 chỗ ngồi, yếu tố vẫn được nhiều gia đình Việt ưu tiên khi tìm kiếm một mẫu SUV đa dụng.

Về thiết kế, Destinator theo đuổi triết lý “Gravitas & Dynamism”, kết hợp giữa sự vững chãi và nét năng động hiện đại. Phần đầu xe áp dụng ngôn ngữ Dynamic Shield thế hệ mới với cụm đèn LED hình chữ T đặc trưng, lưới tản nhiệt acrylic đa tầng tạo hiệu ứng chiều sâu. Tổng thể ngoại hình mang dáng dấp cơ bắp, đậm chất SUV, khác biệt rõ rệt so với phong cách trung tính của nhiều đối thủ.

Thân xe gây chú ý với khoảng sáng gầm 214 mm, thuộc nhóm cao nhất phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam. Phần đuôi xe được hoàn thiện theo triết lý Hexaguard Horizon, cụm đèn hậu LED chữ T đồng bộ với đầu xe, tạo cảm giác chắc chắn và hiện đại.

Không gian nội thất là điểm Mitsubishi đầu tư mạnh tay trên Destinator. Mẫu SUV này được phát triển với cấu hình 3 hàng ghế, hướng tới tính thực dụng cho gia đình đông người. Hàng ghế thứ hai có thể trượt và gập linh hoạt, trong khi hàng ghế thứ ba đủ không gian cho người lớn sử dụng trong những hành trình vừa phải. Khoang hành lý có khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu chở đồ khi đi chơi xa.

Danh sách tiện nghi của Destinator khá dày trong tầm giá, nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu và điều hòa tự động hai vùng tích hợp công nghệ nanoe X. Xe còn được trang bị hệ thống âm thanh Yamaha Premium 8 loa cùng hơn 25 tiện ích thông minh bố trí khắp cabin.

Về vận hành, Mitsubishi Destinator sử dụng động cơ xăng MIVEC 1.5L tăng áp, cho công suất tối đa 163 PS và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Đáng chú ý, mẫu SUV này được trang bị 5 chế độ lái gồm Normal, Wet, Gravel, Mud và Tarmac – lần đầu tiên xuất hiện trên một mẫu Mitsubishi tại Việt Nam. Cấu hình này giúp xe thích nghi tốt hơn với nhiều điều kiện mặt đường khác nhau, từ đô thị đến đường trơn trượt hay địa hình nhẹ.

Hệ thống treo MacPherson phía trước và thanh xoắn phía sau được tinh chỉnh phù hợp điều kiện đường sá Đông Nam Á, ưu tiên sự êm ái và ổn định khi di chuyển đường dài. Về an toàn, Destinator đạt chuẩn 5 sao ASEAN NCAP, đi kèm gói công nghệ Diamond Sense với loạt tính năng hỗ trợ lái chủ động như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm và cảnh báo lệch làn.

Theo Hải Linh (SHTT)