Doanh nghiệp bị cáo buộc dùng phần mềm điều khiển từ xa chỉnh dữ liệu quan trắc, hạ chỉ số ô nhiễm, khiến hàng loạt báo cáo môi trường luôn trong ngưỡng.

Theo VTV, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 74 bị can liên quan sai phạm trong hoạt động quan trắc môi trường xảy ra tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các đối tượng thuộc 59 doanh nghiệp có hoạt động xả thải và lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo thuộc cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường.

Vụ án do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) điều tra làm rõ.

Hai trong 74 bị can tại cơ quan công an. (Ảnh: VTV)
Hai trong 74 bị can tại cơ quan công an. Ảnh: VTV

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhiều cơ sở phát sinh lượng khí thải, nước thải lớn như các nhà máy nhiệt điện, doanh nghiệp nhôm, thép và một số công ty môi trường. Trong đó có những đơn vị quy mô lớn như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 buộc phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động để truyền dữ liệu liên tục về cơ quan quản lý để giám sát.

Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy các thông số môi trường trước khi gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa bằng thủ đoạn tinh vi. Dù thiết bị quan trắc được niêm phong và lắp camera giám sát, nhóm đối tượng vẫn tác động thông qua phần mềm điều khiển từ xa.

Bằng cách truy cập hệ thống, các chỉ số ô nhiễm bị điều chỉnh giảm xuống dưới ngưỡng cho phép, khiến dữ liệu báo cáo luôn nằm trong mức đạt chuẩn, qua mặt hệ thống giám sát và che giấu thực trạng xả thải.

Thiết bị sử dụng để can thiệp, chỉnh sửa dữ liệu quan trắc môi trường. Ảnh: VTV.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định trong hơn 300 trạm quan trắc môi trường bị khám xét trên cả nước, gần 160 trạm bị can thiệp, chỉnh sửa số liệu, chiếm khoảng 55% tổng số trạm đang hoạt động. Con số này cho thấy phạm vi vi phạm lớn, diễn ra tại nhiều địa phương với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp.

Hiện cơ quan công an tiếp tục rà soát các trạm quan trắc còn lại, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm và siết chặt công tác quản lý môi trường.

HL (SHTT)