Pháp luật
09/10/2026 14:40Bà Nguyễn Thị Như Loan được giảm án tù, đã chấp hành xong hình phạt
Bản án phúc thẩm của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai, vừa được tống đạt đến những người liên quan.
Bà Loan bị xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, liên quan sai phạm trong việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, TP HCM.
Theo phán quyết phúc thẩm, bà Loan bị tuyên 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ. Thời gian này được khấu trừ bằng 116 ngày bà đã bị tạm giam. Do đó, bà được xác định đã chấp hành xong hình phạt.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 4, bà Loan bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ở cấp phúc thẩm, bà kháng cáo xin miễn hình phạt.
HĐXX ghi nhận đến thời điểm xét xử phúc thẩm, toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục. Bà Loan cùng một số bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ dân sự từ giai đoạn sơ thẩm nhưng vẫn tự nguyện nộp thêm tiền, nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt theo các quy định có lợi, trong đó có Nghị quyết 29/2026 của Quốc hội.
Tuy nhiên, tòa không chấp nhận đề nghị miễn hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự của bà Loan và các bị cáo liên quan do không đáp ứng đủ điều kiện áp dụng.

Nhiều bị cáo được giảm án
Trong vụ án này, HĐXX phúc thẩm cũng chấp nhận một phần kháng cáo, giảm hình phạt cho nhiều bị cáo.
Ông Lê Quang Thung, cựu Tổng giám đốc, quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, được giảm từ 14 năm xuống 12 năm tù về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.
Theo HĐXX, dù không đưa ra tình tiết giảm nhẹ mới tại phiên phúc thẩm, ông Thung đã nộp dư 5 tỷ đồng để góp phần khắc phục hậu quả vụ án. Tòa cũng ghi nhận ông có công với cách mạng để xem xét giảm hình phạt.
Bị cáo Lê Y Linh, Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín, được giảm từ 7 năm xuống 5 năm tù. Ông Đặng Phước Dừa, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Việt Tín, được giảm từ 7 năm xuống 4 năm 6 tháng tù.
Tòa xác định Linh và Dừa có vai trò ngang nhau trong việc gây thất thoát gần 543 tỷ đồng cho Nhà nước. Trong đó, Linh hưởng lợi hơn 60 tỷ đồng, còn Dừa gần 52 tỷ đồng. Tại cấp phúc thẩm, Linh nộp thêm 56 tỷ đồng, Dừa nộp thêm 200 triệu đồng và xuất trình bằng khen để xin giảm nhẹ hình phạt.
Một số bị cáo khác cũng được giảm từ 9 tháng đến 2 năm tù, chuyển sang án treo hoặc mức hình phạt bằng thời gian đã bị tạm giam sau khi nộp thêm tiền khắc phục hậu quả.
HĐXX đồng thời áp dụng tình tiết giảm nhẹ liên quan đến công lao với cách mạng đối với ba bị cáo không kháng cáo là Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Hồng và Cao Đại Nghĩa. Trong đó, bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó chủ tịch UBND TP HCM, bị phạt một năm tù nhưng cho hưởng án treo; bà Gái nhận 1 năm 6 tháng tù treo, còn ông Nghĩa lĩnh 1 năm 3 tháng tù về tội Nhận hối lộ.
Vụ án gây thất thoát hơn 542 tỷ đồng
Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có diện tích hơn 6.000 m2, là tài sản Nhà nước được giao các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý từ năm 1976. Trong quá trình sắp xếp, xử lý nhà đất công và triển khai dự án, khu đất được chuyển giao qua nhiều doanh nghiệp.
Theo bản án, năm 2009, ông Lê Quang Thung thỏa thuận với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa sử dụng khu đất để góp vốn thực hiện dự án thông qua Công ty TNHH Phú Việt Tín mà không qua thẩm định giá, đấu giá theo quy định.
Để thực hiện thương vụ, Linh và Dừa đưa hối lộ cho một số cá nhân liên quan. Sau đó, hai người chuyển nhượng phần vốn góp tại Phú Việt Tín, thực chất là chuyển nhượng quyền kiểm soát khu đất, cho doanh nghiệp của bà Loan khi các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước chưa được hoàn tất.
Bản án xác định bà Loan biết khu đất là tài sản Nhà nước nhưng vẫn thực hiện giao dịch, tạo điều kiện để Linh và Dừa sử dụng tiền thanh toán các nghĩa vụ tài chính của Phú Việt Tín. Sau đó, bà nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại doanh nghiệp này rồi bán lại cho đối tác.
HĐXX kết luận chuỗi hành vi của các bị cáo khiến khu đất bị chuyển trái pháp luật sang tư nhân, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng. Bà Loan được xác định hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng từ thương vụ chuyển nhượng.
Đến giai đoạn phúc thẩm, toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục.
HL (SHTT)