Pháp luật
28/03/2026 20:41Bản án nghiêm khắc cho hai thanh niên xâm hại khiến bé gái 13 tuổi mang thai
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án tổng cộng 16 năm tù đối với hai bị cáo về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", sau khi xác định hành vi của các đối tượng này đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến nạn nhân là một bé gái chỉ mới 13 tuổi mang thai.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Ông Văn Quốc (20 tuổi) bị tuyên phạt 9 năm tù và bị cáo Lý Hải Đăng (21 tuổi) nhận mức án 7 năm tù. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo không chỉ gây nguy hiểm cho xã hội mà còn trực tiếp xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về tình dục của trẻ em. Việc xâm hại này đã để lại những tổn thương sâu sắc, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bình thường về thể chất cũng như tâm sinh lý của nạn nhân, đồng thời gây mất trật tự an toàn xã hội nghiêm trọng.
Sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng vào ngày 7/9/2024, khi bà T. phát hiện con gái mình là bé Y. (sinh năm 2011) có những biểu hiện bất thường. Sau khi đưa đi thăm khám, gia đình bàng hoàng nhận được kết quả Y. đã mang thai hơn 18 tuần. Ngay lập tức, gia đình đã đến Công an phường An Phú Đông, quận 12 cũ để trình báo sự việc, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.
Quá trình điều tra đã phơi bày một sự thật đau lòng khi bé Y. bị nhiều đối tượng khác nhau xâm hại trong suốt một thời gian dài, khi em chưa tròn 13 tuổi. Trong đó, bị cáo Ông Văn Quốc đã làm quen với nạn nhân qua mạng xã hội và thực hiện hành vi quan hệ tình dục tại một bãi đất trống gần khu vực bờ kè vào ngày 1/1/2024. Đáng chú ý, bị cáo Lý Hải Đăng dù ban đầu không quen biết nạn nhân, nhưng sau khi nghe Quốc kể lại sự việc đã nảy sinh ý định tiếp cận và thực hiện hành vi xâm hại tại một phòng trọ vào cuối tháng 4/2024.
Ngoài Quốc và Đăng, cơ quan chức năng còn xác định thêm hai đối tượng khác có liên quan trực tiếp đến chuỗi hành vi này. Cụ thể, Hồ Quốc Thịnh (20 tuổi) – người có quan hệ tình cảm với nạn nhân – đã nhiều lần quan hệ tình dục với Y. Kết quả giám định từ Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM khẳng định Thịnh chính là cha đẻ của đứa trẻ mà bé Y. đã sinh ra. Hồ sơ liên quan đến đối tượng này hiện đã được chuyển đến Công an quận Bình Thạnh cũ để điều tra theo thẩm quyền.
Bên cạnh đó, đối tượng Nguyễn Trọng Bằng (29 tuổi) cũng bị xác định đã làm quen với nạn nhân qua mạng xã hội và thực hiện hành vi xâm hại tại một nhà trọ trên địa bàn quận 12 cũ vào tối 28/5/2024. Hiện tại, cơ quan chức năng đã ra quyết định tách vụ án hình sự đối với Nguyễn Trọng Bằng để xử lý sau. Bản án dành cho Quốc và Đăng là lời cảnh tỉnh đanh thép cho những hành vi xâm hại trẻ em, đồng thời nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên trước những cạm bẫy từ môi trường mạng xã hội.